Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết ngừng bắn nhân dịp Olympic Tokyo 2020

Ngày 9/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết ngừng bắn nhằm thúc đẩy hòa bình thế giới trước thềm diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020 (Olympic Tokyo 2020).

Theo thông lệ của các nước đăng cai Olympic, trước năm diễn ra sự kiện này, Nhật Bản đã soạn thảo và đề xuất một nghị quyết ngừng bắn trình lên LHQ. Nghị quyết này đã được các nước nhất trí thông qua mà không cần bỏ phiếu.

Nghị quyết này nhằm truyền tải thông điệp hòa bình trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Bán đảo Triều Tiên và khu vực Trung Đông. Văn kiện này cũng nhấn mạnh việc Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt đăng cai tổ chức các kỳ Olympic (bao gồm cả mùa Hè và mùa Đông) trong các năm 2018, 2020 và 2022 sẽ tiếp tục củng cố quan hệ ba bên vượt ra khỏi lĩnh vực thể thao.

Phát biểu tại phiên họp của ĐHĐ LHQ, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach nhấn mạnh nghị quyết này là "một sự nhắc nhở mạnh mẽ về các giá trị chung mà cả LHQ và IOC gây dựng". Ông nhấn mạnh việc nghị quyết trên được thông qua đồng nghĩa với việc ủng hộ Olympic Tokyo 2020 "như một biểu tượng hòa bình thực sự trên thế giới".

Trong khi đó, đề cập tới chủ đề chính của Olympic Tokyo 2020 là "Đoàn kết và sự đa dạng", Trưởng ban tổ chức Olympic của Nhật Bản Yoshiro Mori nhấn mạnh: "Điều tuyệt với của thể thao là khả năng giúp con người vượt qua những thách thức khó khăn". 

Kêu gọi "ngừng bắn toàn cầu" nhân dịp Olympic đã trở thành truyền thống từ 2 thập niên nay. Nghị quyết ngừng bắn đầu tiên nhân dịp Olympic được LHQ thông qua vào năm trước khi diễn ra Olympic mùa Đông 1994 ở Lillehammer, Na Uy, theo đề xuất của IOC. Theo kế hoạch, Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 - 9/8 vào năm tới, tiếp sau là Đại hội Thể thao người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 25/8 - 6/9.

Phương Oanh (TTXVN)
Lo ngại nắng nóng, thêm nhiều môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 bị thay đổi lịch trình
Lo ngại nắng nóng, thêm nhiều môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 bị thay đổi lịch trình

Ngày 5/12, Ban tổ chức (BTC) Thế vận hội Tokyo 2020 (Olympic Tokyo 2020) thông báo đẩy lịch thi đấu hai nội dung gồm ba môn phối hợp và đua ngựa lên sớm hơn dự kiến do lo ngại thời tiết nóng oi bức của mùa Hè tại Tokyo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN