Đại hội đồng AIPA-44: AIPA cùng nhau kiến tạo hòa bình và thúc đẩy phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 9/8, phát biểu bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viên các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 44, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia (DPR, tức Hạ viện) Puan Maharani khẳng định rằng, thông qua hợp tác, cơ quan này có thể giúp kiến tạo hòa bình, thúc đẩy phát triển và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA-44 Puan Maharani phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Nhắc lại rằng Nghị viện đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc giúp các nước vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, bà Puan nhấn mạnh các cơ quan lập pháp khu vực một lần nữa có thể thể hiện vai trò lãnh đạo của mình để giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay, trong đó có tình trạng phân cực giữa các quốc gia vốn đang cản trở hợp tác quốc tế.

Theo bà Puan, các Nghị viện thành viên AIPA có thể đưa ra hướng dẫn cho các nước thành viên ASEAN về định hướng chính sách đối ngoại, trong đó ưu tiên hợp tác và không làm tăng thêm sự chia rẽ toàn cầu. Bằng cách này, các Nghị viện thành viên AIPA có thể đóng góp tích cực vào việc khuyến khích sự phối hợp giữa các chính sách khác nhau trong ASEAN.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia cho rằng AIPA cần tiếp tục đảm bảo một ASEAN bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới người dân và luôn hành động, như chống đói nghèo, bất bình đẳng, tạo việc làm và cung cấp tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế có chất lượng cho người dân, đồng thời phối hợp với các chính phủ để biến các thách thức toàn cầu thành cơ hội.

Bà Puan nói rõ rằng ASEAN - với GDP 3.900 tỷ USD và dân số 680 triệu người - cần trở thành động lực của kinh tế thế giới. Để đạt được điều này, ASEAN cần hội nhập kinh tế sâu rộng hơn và là một phần lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một Đông Nam Á an toàn và thịnh vượng sẽ đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia khẳng định rằng AIPA-44 đã cho thấy ngoại giao nghị viện có thể góp phần vào việc duy trì hòa bình, xây dựng lòng tin, giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực, cũng như củng cố niềm tin vào đối thoại, đàm phán ngoại giao để giải quyết khác biệt giữa các nước, thay vì xung đột và bạo lực.

Cuối cùng, bà Puan bày tỏ hy vọng rằng các cam kết của Đại hội đồng AIPA-44 sẽ được triển khai thành những hành động cụ thể tại Nghị viện của mỗi nước, cũng như truyền cảm hứng tới tất cả mọi người để cùng nhau xây dựng khu vực Đông Nam Á và thế giới an toàn hơn, ổn định hơn và thịnh vượng hơn.

Trước đó, cùng ngày, Đại hội đồng AIPA-44 đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ hai với 3 chương trình nghị sự chính gồm trình bày và thông qua báo cáo của các Ủy ban AIPA, công bố thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng AIPA-45, và ký Thông cáo chung.

Chú thích ảnh
Bà Puan Maharani, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA-44 trao cờ đăng cai cho đại diện Lào - nước Chủ tịch AIPA-45. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani đã trao búa Chủ tịch AIPA và cờ luân lưu cho Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Lào dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA-45 vào tháng 10/2024.

Hữu Chiến (TTXVN)
Đại hội đồng AIPA-44: Việt Nam tiếp xúc song phương với đoàn các nước
Đại hội đồng AIPA-44: Việt Nam tiếp xúc song phương với đoàn các nước

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 44 tại Jakarta, trong ngày 8/8, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn một số nước quan sát viên AIPA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN