Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ thăm Hàn Quốc từ 19 - 21/12

Ngày 18/12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, từ ngày 19 - 21/12, đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc bộ này Stephen Biegun sẽ thăm Hàn Quốc nhằm phối hợp với Seoul trong việc thúc đẩy hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun (phải) trong cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon (trái) tại Seoul ngày 11/9/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo thông báo, dự kiến ông Biegun sẽ gặp Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon và nhiều quan chức khác.

Ông Biegun và ông Lee Do-hoon sẽ đồng chủ trì kỳ họp thứ 3 của nhóm công tác chung, vốn đi vào hoạt động hồi tháng 11 vừa qua nhằm hỗ trợ hợp tác có hiệu quả về vấn đề Triều Tiên. Cuộc gặp này sẽ thảo luận về những nỗ lực chung của hai bên nhằm đạt được phi hạt nhân hóa, "trong đó có những dự án hợp tác liên Triều".

Thông báo nhấn mạnh, thông qua chuyến thăm này, Mỹ và Hàn Quốc muốn củng cố hơn nữa hợp tác giữa hai bên về mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa sau cùng, hoàn toàn và có thể kiểm chứng đối với Triều Tiên.

Tiến Trung (TTXVN)
Triều Tiên 'dọa' khôi phục kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không bỏ lệnh trừng phạt
Triều Tiên 'dọa' khôi phục kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không bỏ lệnh trừng phạt

Ngày 2/11, Triều Tiên cảnh báo có thể khôi phục chính sách quốc gia nhằm củng cố kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN