Đặc phái viên của Tống thống Nga đánh giá khả năng Taliban chiếm Kabul 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Zamir Kabulov ngày 13/8 cho rằng việc phong trào Taliban chiếm Kandahar không có nghĩa là họ sẵn sàng chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan. 

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại thành phố Ghazni, Afghanistan, ngày 12/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Khi được hỏi liệu việc chiếm Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, có mở ra con đường tới Kabul cho Taliban hay không, ông Kabulov nói: “Việc chiếm Kandahar không mở ra bất cứ điều gì”. Theo nhà ngoại giao Nga, các cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan "sẽ theo cách này hay cách khác", vì "Taliban chưa thể và chưa chiếm được Kabul".

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Kabul thông báo vẫn chưa lên kế hoạch sơ tán các nhân viên ngoại giao, và an ninh của cơ quan đại diện ngoại giao này đã được tăng cường.
Gần đây, chính quyền Kabul đã đề nghị mua máy bay trực thăng chiến đấu của Nga và đang chờ phản hồi của Moskva,

Cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ Afghanistan và phong trào Taliban đã kéo dài vài năm. Trong  những tháng gần đây, Taliban đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ quan trọng ở các vùng nông thôn và biên giới, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn ở Afghanistan. Chiến sự leo thang trong bối cảnh quân đội Mỹ đang rút quân khỏi Afghanistan. Bộ Ngoại giao Nga coi đây là sự thừa nhận sự thất bại trong sứ mệnh của Washington ở Afghanistan. 

Cho đến nay, Taliban đã chiếm khoảng 14 trong tổng số 34 thủ phủ của các tỉnh trên toàn Afghanistan. Trong bối cảnh đó, xuất hiện thông tin dẫn nguồn tình báo Mỹ cho rằng Taliban có thể bao vây và thậm chí nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul trong vài tháng nữa.

Duy Trinh (TTXVN)
Mỹ chọn ‘né tránh’ Afghanistan khi Kabul đối mặt nguy cơ thất thủ trước Taliban
Mỹ chọn ‘né tránh’ Afghanistan khi Kabul đối mặt nguy cơ thất thủ trước Taliban

Quân chính phủ Afghanistan đang sụp đổ trước đà tấn công của Taliban, ở cấp độ nhanh hơn giới lãnh đạo quân đội Mỹ từng tiên liệu. Nhưng gần như không có tín hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ can thiệp quân sự để thay đổi cục diện tại Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN