Đa số dân chúng không tin Mỹ đang đi đúng hướng

Ngày 7/10, hãng thông tấn AP và Trung tâm nghiên cứu NORC công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy chỉ 24% người Mỹ tin rằng nước này đang đi đúng hướng với những gì đang diễn ra, bao gồm lời đe dọa chiến tranh của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Triều Tiên, những chỉ trích về hoạt động cứu trợ thiên tai của chính quyền và những phát biểu của Tổng thống liên quan đến những thành phần cực đoan coi dân da trắng là ưu việt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC, ngày 29/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tỷ lệ này giảm 10% so với cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 6.
 
Theo kết quả khảo sát ý kiến của 1.150 người trường thành được thực hiện từ ngày 28/9 đến 2/10 vừa qua, chỉ 44% số người theo đảng Cộng hòa cho rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, trong khi con số này hồi tháng 6 là 60%. Cũng theo kết quả thăm dò, gần 70% người Mỹ được hỏi cho rằng ông Trump không bình tĩnh, đa số cho rằng ông là một nhà lãnh đạo không thành thật, không mạnh mẽ. Ngoài ra, hơn 60% không đồng tình với cách Tổng thống xử lý các mối quan hệ về chủng tộc, chính sách đối ngoại và di trú, cùng nhiều vấn đề khác.
 
Về tổng thể, 67% người Mỹ không hài lòng với mức độ hoàn thành công việc của ông Trump trên cương vị Tổng thống, trong đó 1/3 là người thuộc phe Cộng hòa. Tỷ lệ tán thành cách lãnh đạo của ông về mặt kinh tế là 42%, còn tỷ lệ không tán thành là 56%.
 
Kết quả thăm dò của AP-NORCl được đưa ra sau một mùa Hè đầy "biến động" đối với ông Trump, với những xáo trộn về nhân sự trong bộ máy chính quyền mới thành lập được 9 tháng.


TTXVN/Báo Tin Tức
Tiết lộ sự thật bất ngờ về ‘cỗ máy chiến tranh’ của Mỹ
Tiết lộ sự thật bất ngờ về ‘cỗ máy chiến tranh’ của Mỹ

Tuy được mệnh danh là một trong những quốc gia sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, song Mỹ vẫn đang phải chật vật giải quyết các vấn đề liên quan đến trang thiết bị lỗi thời, thiếu thốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN