Đa số cử tri Mỹ ủng hộ bỏ cấm vận chống Cuba

Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố ngày 12/3, có tới 64% cử tri Mỹ ủng hộ việc chấm dứt cuộc bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của nước này chống Cuba, đã kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.

Bàn đàm phán bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba vòng hai. Ảnh: AFP/TTXVN.


Cuộc điều tra do hai hãng Benenson Strategy Group và SKDKnickerbocker tiếng hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ việc xóa bỏ chính sách thù địch trên chiếm đa số trong khối cử tri của cả hai đảng: 74% của Đảng Dân chủ và 51% của Đảng Cộng hòa, trong khi tỷ lệ này đối với cử tri trung lập là 64%.

Kết quả của cuộc thăm dò cũng cho thấy, 71% trong số 32.000 người được hỏi cho rằng những thay đổi vừa qua trong chính sách của Washington đối với La Habana là để tìm kiếm “quyền lợi lớn hơn của Mỹ và nhân dân Cuba”, trong khi chỉ 29% cho rằng đó là sự nhượng bộ. 

Cuộc điều tra dư luận được tiến hành trên phạm vi toàn lãnh thổ Mỹ và trong hai ngày 26-27/2 vừa qua, trùng với thời điểm diễn ra vòng 2 đàm phán song phương về tái thiết lập quan hệ ngoại giao tại Washington.

Cho dù hiện tại chính phủ hai nước đã có những bước tiến trong việc đàm phán tái thiết lập quan hệ ngoại giao và Nhà trắng đã có một số quyết định nới lỏng hạn chế thương mại và đi lại tới Cuba, nhưng do đã được luật hóa năm 1996, chính sách bao vây cấm vận chỉ có thể được xóa bỏ hoàn toàn một khi được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua.


TTXVN/Tin Tức

Mỹ-Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp
Mỹ-Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp

Cuba và Mỹ đã chính thức nối lại đường dây điện thoại trực tiếp trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN