Cyprus phản đối sử dụng căn cứ Anh tại nước này tấn công Syria

Quốc hội Cyprus ngày 29/8 đã phản đối việc sử dụng các căn cứ quân sự của Vương quốc Anh trên hòn đảo này để thực hiện các cuộc tấn công của phương Tây nhằm vào các mục tiêu ở Syria hòng đáp trả việc lực lượng Chính phủ Syria được cho là sử dụng vũ khí hóa học.

Một chiếc máy bay chiến đấu Typhoon của Anh. Ảnh: telegraph.co.uk


Quyết định trên được đưa ra bằng hình thức bỏ phiếu vào lúc kết thúc một phiên họp bất thường được triệu tập để thảo luận đạo luật khẩn cấp liên quan đến việc giải quyết các ngân hàng đang bị đặt trong các điều kiện về một thỏa thuận giải cứu với các nhà cho vay quốc tế. Động thái trên diễn ra chỉ vài tiếng sau khi chiếc máy bay đầu tiên trong số sáu máy bay chiến đấu Typhoon của Anh hạ cánh xuống một căn cứ ở bờ biển phía nam hòn đảo này.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ lâm thời Cộng hòa Czech Jiri Rusnok tuyên bố phản đối khả năng không kích Syria bởi hành động này không có cơ sở pháp lý và sẽ không giải quyết được cuộc xung đột. Tổng thống Czech Milos Zeman cũng có cùng quan điểm này.

Trước đó cùng ngày, 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ đã tiến hành cuộc họp mới bàn về cuộc khủng hoảng vũ khí hóa học ở Syria, nhưng không đạt được tiến triển rõ rệt nào về hành động của LHQ. Cuộc họp kéo dài 45 phút này là cuộc họp thứ hai kể từ khi Anh đề xuất một dự thảo nghị quyết của HĐBA, theo đó cho phép áp dụng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường Syria.

Trong khi đó, hàng trăm người đã biểu tình ở Quảng trường Thời đại ở New York trong ngày 29/8 để phản đối việc Mỹ có kế hoạch tấn công chế độ Syria với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học gây chết người.



T.N (Theo THX/AFP)
Canada không tham gia tấn công Syria
Canada không tham gia tấn công Syria

Thủ tướng Canada Stephen Harper khẳng định mặc dù nước này ủng hộ các đồng minh về việc phương Tây cần can thiệp quân sự vào Syria, nhưng sẽ không tham gia tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN