Cựu tướng Không quân giữ chức Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Ngày 13/6, với 94 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn đề cử cựu tướng Không quân David Stilwell giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
 Cựu Tướng Không quân Mỹ David Stilwell được Tổng thống Donald Trump đề cử làm trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vị trí Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã bị bỏ trống kể từ khi ông Daniel Russel từ chức hồi tháng 4/2017, bất chấp cuộc khủng hoảng lớn liên quan vấn đề hạt nhân Triều Tiên và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Đảm nhận cương vị mới, ông Stilwell trước mắt sẽ phải đưa ra đề xuất cho phản ứng của Mỹ trước một số diễn biến tại khu vực Đông Á.

Ông Stilwell rút khỏi Không quân Mỹ từ năm 2015 sau 35 năm phục vụ trong lực lượng này. Ông đã giữ chức Giám đốc Nhóm Tiêu điểm chiến lược Trung Quốc tại trụ sở Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ và từng là phụ tá cấp cao tại Trung tâm Đông Tây ở Honolulu.

Cựu quân nhân này từng có thời gian phục vụ tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như đảm nhiệm vị trí tùy viên quân sự tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thanh Hương (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ: Các vụ phóng của Triều Tiên 'có thể' đã vi phạm nghị quyết LHQ
Ngoại trưởng Mỹ: Các vụ phóng của Triều Tiên 'có thể' đã vi phạm nghị quyết LHQ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 3/6 nói rằng Triều Tiên "có thể" đã vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc khi tiến hành các vụ phóng tên lửa hồi tháng trước. Tuy vậy, ông Pompeo cho rằng điều quan trọng là tập trung vào mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN