Cựu Tổng thống Panama bị bắt ở Mỹ, đối mặt nguy cơ bị dẫn độ

Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli đã bị bắt giữ tại Coral Gables, phía tây nam thành phố Miami, bang Florida vào lúc 6h30 tối 12/6 (giờ địa phương).

Cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli đã bị bắt. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình RT, ông này đang bị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và quê hương truy nã với cáo buộc “gián điệp chính trị” và “tham ô”.

Ông Ricardo Martinelli đã bỏ trốn tới Miami do lo sợ bị 'hãm hại" vì các cáo buộc tham nhũng ở quê nhà Panama.

Sau khi bị bắt, ông Martinelli đã được chuyển tới Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Miami và sẽ ở đó cho đến khi phiên điều trần dẫn độ ông bắt đầu vào sáng 13/6.

Lệnh bắt giữ này trước đó đã được Bộ Tư pháp Mỹ ban hành theo yêu cầu của phía Chính phủ Panama đưa ra hồi năm ngoái về việc dẫn độ ông Martinelli.

Trước đó, hồi tháng 12/2015, Tòa án tối cao Panama đã phát lệnh bắt giữ ông Martinelli sau khi ông vắng mặt trong một phiên tòa xét xử ông về các cáo buộc sử dụng ngân sách chính phủ dành cho các chương trình chính sách xã hội và theo dõi kiểm soát hơn 150 đối thủ chính trị.

Năm 2015, một tòa án Panama đã tiến hành một vụ điều tra ông Martinelli có liên quan đến việc biển thủ hàng triệu USD từ một chương trình ăn trưa ở trường bằng cách thổi phồng giá chi trả cho thực phẩm sấy.

Tháng 9 năm ngoái, Panama đã gửi Bộ ngoại giao Mỹ yêu cầu dẫn độ ông Martinelli về nước, khi có tin cựu Tổng thống quốc gia Trung Mỹ này đang sống ở Miami.

Tháng trước, Interpol cũng đã phát "lệnh đỏ" bắt giữ ông Martinelli. Theo quy ước hệ thống lệnh bắt giữ hiện hành của Interpol, lệnh đỏ là xác định vị trí và tạm thời bắt giữ một cá nhân chờ dẫn độ.

Phát biểu về những rắc rối liên quan đến pháp luật trong quá khứ, ông Martinelli cho biết sẵn sàng ra hầu tòa tại quê nhà trong điều kiện mọi thứ phải được xét xử công bằng, điều mà ông cho là không thể nào xảy ra dưới chính quyền của người kế nhiệm, ông Juan Carlos Varela.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Hồ sơ Panama: Số tiền trốn thuế tại Nhật Bản lên tới 1 tỷ yen
Hồ sơ Panama: Số tiền trốn thuế tại Nhật Bản lên tới 1 tỷ yen

Hãng Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 10/6 cho biết các cá nhân và công ty Nhật Bản có tên trong "Hồ sơ Panama" đã nợ hơn 1 tỷ yen (9,06 triệu USD) tiền thuế của các khoản thu nhập chưa được công khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN