Cựu Tổng thống Obama chuẩn bị quay lại đấu trường chính trị?

Theo cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, cựu Tổng thống Barack Obama đã sẵn sàng để quay trở lại chính trường.

Cựu Tổng thống Obama nhanh chóng quay trở lại sự nghiệp chính trị chỉ sau vài tháng rời nhiệm sở?

Tờ Politico dẫn lời ngài Holder hôm 1/3 cho biết, ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống Obama, bàn thảo các phương thức khác nhau để hỗ trợ Ủy ban Tái Phân chia Dân chủ Quốc gia. Trước đó, trong năm ngoái, ông Obama cũng bày tỏ mong muốn cựu bộ trưởng tư pháp làm chủ tịch tổ chức trên.

Trong một tuyên bố, ông Holder khẳng định “Ông ấy sẵn sàng để quay trở lại”.

Cựu Tổng thống Obama đang cùng các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ khác tập trung nỗ lực vào cuộc chạy đua ở quy mô bang và cố vạch ra chiến lược phân vùng vận động bầu cử một cách toàn diện thông qua một cách thức chính trị được biết đến với tên gọi “Gian lận phân vùng”.

Động thái này của các nghị sĩ đảng Dân chủ mong muốn chấm dứt “chủ nghĩa Trump” cũng như giúp đảng giành lại quyền kiểm soát Quốc hội và hệ thống luật pháp trên cả nước.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, ngay cận kề thời điểm rời khỏi Nhà Trắng, cựu tổng thống da màu tiết lộ công việc ngắn hạn sau khi không còn làm tổng thống nữa sẽ tập trung vào các cuộc chạy đua Đại hội đồng và cách thức tái phân chia vùng sau Cuộc Điều tra Dân số Quốc gia 2020. Từ kết quả của cuộc điều tra, đảng Dân chủ có thể biết được sự thay đổi dân số trong từng khu vực, và dựa vào đó để phân chia vùng vận động tranh cử làm thế nào để có lợi cho đảng mình.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
Vợ chồng Obama 'đút túi' 60 triệu USD với cuốn hồi ký mới
Vợ chồng Obama 'đút túi' 60 triệu USD với cuốn hồi ký mới

Theo thông tin đăng trên tạp chí Financial Times mới đây, cái giá thấp nhất để trả cho bản quyền hai cuốn hồi ký của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là 60 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN