Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma được tạm tha vì lý do sức khỏe

Chiều 5/9, Bộ Dịch vụ cải huấn Nam Phi (DCS) cho biết cựu Tổng thống Jacob Zuma, hiện đang thụ án 15 tháng tù vì tội coi thường tòa án, đã được tạm tha vì tình trạng sức khỏe yếu.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu trước những người ủng hộ tại quê nhà ở Nkandla. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, tuyên bố của DCS nêu rõ quyết định này được đưa ra sau một bản báo cáo y tế về tình trạng sức khỏe của ông Zuma. Nhà cựu lãnh đạo này sẽ chấp hành phần còn lại của bản án 15 tháng tù tại ngoại theo hình thức cải huấn cộng đồng, theo đó ông sẽ phải tuân thủ các điều kiện cụ thể và sẽ chịu sự giám sát cho đến khi mãn hạn tù.

Cựu Tổng thống Zuma đã phải nhập viện tại một cơ sở y tế bên ngoài nhà tù từ ngày 6/8 khi mới thi hành án tù được 2 tháng. Các nhà chức trách không tiết lộ nhiều về tình trạng sức khỏe của ông Zuma, nhưng cho biết ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật y tế hôm 14/8.

Phiên tòa xét xử ông Zuma với các cáo buộc tham nhũng trong thời gian ông tại vị hơn 2 thập kỷ trước đây đã được hoãn từ tháng trước đến ngày 9/9 tới vì tòa án còn chờ báo cáo y tế về tình trạng sức khỏe của nhà cựu lãnh đạo.

Hồng Minh (TTXVN)
Nam Phi: Tòa án Hiến pháp bác đơn xin hoãn bầu cử
Nam Phi: Tòa án Hiến pháp bác đơn xin hoãn bầu cử

Theo Phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 3/9, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã bác đơn của Ủy ban bầu cử quốc gia xin hoãn thời gian tiến hành các cuộc bầu cử cấp địa phương và yêu cầu tổ chức trong khung thời gian quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN