Nam Phi xem xét chính sách bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 27/8, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết nước này đang xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh các chuyên gia đang lo ngại về tình trạng người dân còn do dự có tiêm vaccine hay không.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Richmond, Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ông Phaahla cho biết dù hiện tại vẫn chưa có quyết định chính thức, nhưng cơ quan y tế đang thảo luận về các điều kiện để có thể áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine. Ông Phaahla nêu quan điểm cá nhân rằng không chắc sẽ có một quy định chính thức được đưa ra, tuy nhiên, một số công việc nhất định như lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực giải trí có thể yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, chuyên gia y tế cộng đồng Nam Phi, đồng thời là thành viên hội đồng khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Salim Abdool Karim cho rằng cần có quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Nam Phi, ngoại lệ chỉ dành cho những người không thể tiêm vì lý do y tế hoặc tôn giáo.

Theo ông Karim, mức độ nghiêm trọng của đại dịch khiến cho việc tiêm vaccine không còn là lựa chọn cá nhân mà là nghĩa vụ vì lợi ích cộng đồng. Ông cũng cho biết một số cá nhân không thể tiêm vaccine vì lý do tôn giáo hoặc y tế vẫn sẽ cần được kiểm tra ít nhất một lần một tuần để đảm bảo rằng họ không khiến người khác gặp nguy hiểm.

Hôm 20/8, Nam Phi đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên với hy vọng sẽ tăng số lượng người tham gia tiêm chủng. Trước đó, quốc gia này đã có các đợt tiêm chủng tập trung cho các đối tượng có lứa tuổi từ cao đến thấp và 2 nhóm ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm cao là nhân viên y tế và nhân viên giáo dục.

Trong những tuần gần đây, vấn đề tiêm chủng của Nam Phi đã chuyển từ vấn đề nguồn cung sang vấn đề nhu cầu và các quan chức y tế đã đưa ra những lo ngại xung quanh việc người dân do dự tiêm phòng. Một cuộc khảo sát vào tháng trước cho thấy khoảng 54% người dân cho biết họ không có ý định tiêm vaccine, trong đó, gần một nửa nói rằng họ tin rằng lời cầu nguyện sẽ bảo vệ họ tốt hơn so với tiêm chủng.

* Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/8, Nhà Trắng cho biết một nửa số trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 và công tác tiêm chủng đang tiến triển nhanh nhất đối với lứa tuổi này.

Phát biểu trước báo giới, Điều phối viên ứng phó với dịch COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients nêu rõ: “Hiện nay, chúng tôi đã đạt một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tiêm chủng đối với trẻ vị thành niên, với 50% trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Trên thực tế, tỷ lệ tiêm chủng đối với trẻ vị thành niên đang tiến triển nhanh hơn bất cứ lứa tuổi nào”. Ông Jeff Zients cũng cho biết thêm rằng Mỹ đang chứng kiến đà tiêm chủng nhanh hơn do những yêu cầu tiêm chủng mạnh mẽ hơn từ những nhà tuyển dụng lao động.

Hồng Minh - Phạm Ánh (TTXVN)
Đoàn tàu hỏa màu trắng mang hy vọng vaccine COVID-19 tới khắp Nam Phi
Đoàn tàu hỏa màu trắng mang hy vọng vaccine COVID-19 tới khắp Nam Phi

Một nhà ga xuống cấp tại Nam Phi đã trở thành địa điểm tiêm vaccine COVID-19. Tàu hỏa đặc biệt với những toa màu trắng đã dừng chân tại đây. Con tàu này đã lăn bánh qua nhiều khu vực xa xôi hẻo lánh để phân phối vaccine COVID-19 cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN