Đoàn tàu hỏa màu trắng mang hy vọng vaccine COVID-19 tới khắp Nam Phi

Một nhà ga xuống cấp tại Nam Phi đã trở thành địa điểm tiêm vaccine COVID-19. Tàu hỏa đặc biệt với những toa màu trắng đã dừng chân tại đây. Con tàu này đã lăn bánh qua nhiều khu vực xa xôi hẻo lánh để phân phối vaccine COVID-19 cho người dân.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng đợi tiêm tại "Transvaco". Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), tại thị trấn Springs cách Johannesburg 50 km, nhiều người dân xếp hàng tại nhà ga tàu hỏa, đợi đến lượt được gọi tên để vào "Transvaco". Đây là tên gọi dành cho điểm tiêm vaccine COVID-19 trên tàu hỏa.

Người quản lý "Transvaco", ông Paballo Mokwana ngày 25/8 chia sẻ với AFP: “Chúng tôi muốn thử nghiệm và tiêm vaccine COVID-19 cho càng nhiều người càng tốt trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đưa vaccine COVID-19 đến gần hơn với vùng nông thôn”. Công ty vận tải nhà nước Transnet là đơn vị cấp kinh phí cho "Transvaco".

Với "Transvaco", có thể có đến 600 người được tiêm vaccine COVID-19 mỗi ngày. Mỗi toa trên tàu được sử dụng cho mục đích riên như lưu trữ vaccine, phòng ăn cho nhân viên, nơi phát điện…

Chú thích ảnh
Một người dân được tiêm vaccine Johnson & Johnson trên "Transvaco". Ảnh: AFP

Sau 2 tuần ở lại Springs, "Transvaco" dự kiến thực hiện hành trình 3 tháng tại tỉnh Đông Cape. Kể từ khi "Transvaco" mở cửa đón người tiêm từ 23/8 tại Springs, mỗi ngày có khoảng 100 người đến tiêm. Số lượng khiêm tốn này được cho bắt nguồn từ tâm lý ngần ngại tiêm vaccine COVID-19 tại Nam Phi.

Đứng ở một phía của nhà ga, cô Olive Selati (40 tuổi) nói rằng quyết định trì hoãn tiêm sau khi "nghe được nhiều câu chuyện". Gần đó, một nhân viên y tế đang thông tin cho nhóm nhỏ người dân về các loại vaccine, những điều cần chú ý và phản ứng phụ có thể xảy ra.

Trong khi đó, ông Paballo Mokwana tự tin rằng "Transvaco" sẽ thành công hơn khi thông tin được tuyên truyền, đặc biệt ở những khu vực có hệ thống y tế chưa tốt.

Tính đến nay, mới chỉ có 8,4 triệu người được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 ở quốc gia có dân số 59 triệu người này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hãng hàng không Mỹ thu phụ phí của các nhân viên chưa tiêm vaccine
Hãng hàng không Mỹ thu phụ phí của các nhân viên chưa tiêm vaccine

Ngày 25/8, hãng hàng không Delta Air Lines sẽ yêu cầu các nhân viên chưa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 phải tiến hành xét nghiệm hằng tuần và đeo khẩu trang khi làm việc ở tất cả các môi trường kín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN