Cựu Tổng thống Ecuador bị thẩm vấn vì nghi án tham nhũng

Ngày 31/1, Viện công tố Ecuador đã triệu tập cựu Tổng thống Rafael Correa tới thẩm vấn vào ngày 5/2 tới để phục vụ quá trình điều tra nghi án tham nhũng trong 8 hợp đồng mua bán giữa công ty dầu khí Petrochina của Trung Quốc và công ty dầu khí quốc gia Petroecuador từ năm 2009.

Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, nghi án này xuất hiện khi trong số những tài liệu mật được tiết lộ trên mạng trong vụ Hồ sơ Panama, có một hồ sơ đề cập tới khả năng một số quan chức Ecuador nhận được 1 USD từ mỗi thùng dầu mà Petrochina khai thác được trong dự án đầu tiên mua lại của Petroecuador hồi năm 2009.

Văn bản giải mật này cho hay Petrochina đã chuyển dầu thô khai thác được từ dự án trên cho công ty Castro Petroleum, đơn vị được cho là thanh toán các khoản hoa hồng sau đó. Số tiền thanh toán này được chuyển tới công ty Eston Trading Ltd., có trụ sở tại bang Nevada của Mỹ và là công ty con của hãng luật Mossack Fonseca, tác giả của Hồ sơ Panama bị phanh phui từng gây chấn động thế giới hồi năm 2016.

Tuy nhiên việc triệu tập ông Correa còn được nhìn nhận dưới góc độ chinh trị, khi nhà lãnh đạo này vẫn là chính trị gia uy tín hàng đầu tại Ecuador, vừa quyết định rời khỏi đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền, phong trào cánh tả do chính ông từng sáng lập trước đây và khởi động chiến dịch chống lại cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi Hiền pháp do chính phủ khởi động.

TTXVN/Báo Tin tức
Cựu Tổng thống Ecuador từ bỏ đảng cầm quyền
Cựu Tổng thống Ecuador từ bỏ đảng cầm quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 16/1, cựu Tổng thống Ecuador và người sáng lập phong trào Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền, ông Rafael Correa đã quyết định từ bỏ chính đảng này do bất đồng sâu sắc với người kế nhiệm và sẽ thành lập một chính đảng mới mang tên Phong trào Cách mạng Dân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN