Cựu Tổng thống Brazil Lula bị cáo buộc đã biết về tham nhũng ở Petrobras

Ngày 5/5, nguyên Giám đốc dịch vụ Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras Renato Duque tố cáo cựu Tổng thống Lula da Silva từng biết rõ về quy mô khổng lồ của đường dây tham nhũng ở Petrobras.

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại một sự kiện ở Brasilia ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lời khai với cơ quan điều tra, ông Duque (người bị kết án 56 năm tù giam trong vụ bê bối Petrobras) khẳng định ông Lula từng nói rằng không thể có bất cứ tài khoản nào đứng tên mình ở nước ngoài. Ông Duque cho biết đang nỗ lực hợp tác với các nhà chức trách nhằm giảm bớt tội.

Thông tin này được đưa ra chỉ ít ngày trước khi ông Lula phải ra hầu tòa vào ngày 10/5 tới. Tới thời điểm này, các luật sư của ông Lula không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về những cáo buộc mới này, mặc dù trước đó nhiều lần cho rằng cựu Tổng thống vô tội.

Về phần Petrobras, tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui hồi tháng 3/2014 vốn gây chấn động Brazil suốt thời gian qua, đang "ngập trong nợ nần" với mức thua lỗ trong năm 2015 lên tới con số kỷ lục 9,6 tỷ USD, tăng 30% so với năm trước đó.

TTXVN/Tin Tức
Brazil bắt giữ đối tượng làm trung gian đưa hối lộ trong vụ Petrobras
Brazil bắt giữ đối tượng làm trung gian đưa hối lộ trong vụ Petrobras

Ngày 25/2, nhà chức trách Brazil đã bắt giữ hai nghi can làm trung gian đưa hối lộ cho các nghị sĩ nước này với số tiền lên tới 40 triệu USD trong vụ bê bối tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN