Cựu Tổng thống Bồ Đào Nha J. Sampaio qua đời ở tuổi 81

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 10/9 đưa tin cựu Tổng thống Bồ Đào Nha Jorge Sampaio đã qua đời ở tuổi 81.

Chú thích ảnh
Ông Jorge Sampaio phát biểu tại Thành phố New York vào ngày 9/9/2014. Ảnh tư liệu: AFP

Nguyên nhân qua đời của ông Sampaio chưa được công bố, mặc dù ông đã nhập viện từ ngày 27/8 do tình trạng khó thở.

Ông Sampaio, từng là một luật sư theo đường lối xã hội chủ nghĩa, đã lãnh đạo Bồ Đào Nha trong 2 nhiệm kỳ từ năm 1996 đến 2006. Sinh năm ngày 18/9/1939, ông Sampaio lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Lisbon. Khi còn nhỏ, ông sống cùng cha mẹ tại Mỹ và sau đó gia đình lại chuyển đến Anh sinh sống.  

Ông Sampaio từng giữ chức Thị trưởng Lisbon trong năm 1990-1995, sau đó ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 1/1996. Trong cuộc bầu cử đó, ông đã giành chiến thắng ngay vòng đầu tiên với gần 54% phiếu bầu.

Phương Oanh (TTXVN)
Cựu tuyển thủ Pháp qua đời sau 39 năm hôn mê
Cựu tuyển thủ Pháp qua đời sau 39 năm hôn mê

Đó là một ngày năm 1982, Jean-Pierre Adams - khi đó 34 tuổi và vừa giã từ sự nghiệp chơi bóng - đến bệnh viện ở Lyon để chuẩn bị cho ca phẫu thuật nhằm khắc phục chấn thương ở đầu gối. Adams chẳng có thể ngờ được rằng đó chính là ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN