Cựu Thủ tướng Yingluck tới Anh với tư cách du khách

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho rằng cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra được cho là đang ở Anh với tư cách khách du lịch, chứ không phải đối tượng di cư xin quy chế tị nạn.

Bà Yingluck Shinawatra tới tòa án ở Bangkok, Thái Lan ngày 1/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Dẫn nguồn tin đơn vị tình báo giấu tên, ông Don cho hay bà Yingluck được cho là đang sinh sống đâu đó tại Anh.

Ông cũng viện dẫn nguồn tin từ giới chức Anh cho biết cựu lãnh đạo Thái Lan này, nếu có mặt tại đây, thì chỉ có thể sinh sống với tư cách một du khách tạm thời chứ không phải đối tượng di cư xin tị nạn.

Theo ông Don, bà Yingluck được phép sinh sống tại Anh trong một khoảng thời gian nhất định, căn cứ theo luật pháp của Anh.

Ông Don cũng xác nhận tất cả các hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu cá nhân của bà Yingluck đã bị Bộ Ngoại giao Thái Lan hủy bỏ.

Ngày 27/9 vừa qua, Tòa án Tối cao Thái Lan đã kết án vắng mặt bà Yingluck, với mức án 5 năm tù giam do sao nhãng quản lý chương trình trợ giá gạo. Trước đó, bà Yingluck đã không xuất hiện tại phiên xét xử ngày 25/8.

TTXVN/Báo Tin Tức
 Thái Lan hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck
Thái Lan hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck

Giới chức Thái Lan ngày 31/10 cho biết nước này đã hủy các hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời khỏi Thái Lan cách đây 2 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN