Cựu Thống đốc thuộc đảng Cộng hòa chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ

Ông William Weld, cựu Thống đốc bang Massachusetts thuộc đảng Cộng hòa, đã chính thức tuyên bố sẽ chạy đua cùng Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump để giành vị trí ứng cử viên đại diện đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Chú thích ảnh
Ông William Weld, cựu Thống đốc bang Massachusetts. Ảnh: cnbc.com

Trong tuyên bố đưa ra ngày 15/4, ông Weld cho rằng "tiếng nói của người dân Mỹ đang bị phớt lờ" trong bối cảnh chính trường Mỹ vẫn tồn tại những xung đột chính trị sâu sắc khi các đảng phái luôn muốn giành chiến thắng "bằng mọi giá". Ông nhấn mạnh đã tới lúc người dân Mỹ "đứng dậy" và "Một nước Mỹ tốt hơn bắt đầu từ đây".

Giới quan sát nhận định dù ít có cơ hội giành được đề cử của đảng Cộng hòa, song việc cựu Thống đốc 73 tuổi trên công bố kế hoạch tranh cử tổng thống phần nào cho thấy có tiếng nói phản đối ông Trump ngay trong nội bộ đảng. Ông Weld từng nhận được sự ủng hộ rất cao tại bang Massachusetts với 2 lần đắc cử thống đốc bang này (1990 - 1997).

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tận dụng bài phát biểu tại Trường Kinh tế London ở Anh để vạch ra một tầm nhìn theo hướng ôn hòa nhằm thuyết phục và lôi kéo một bộ phận cử tri của đảng Cộng hòa vốn bất mãn với chính sách của Tổng thống Trump. Nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ Pelosi đã cảnh báo đảng này cần tránh xa "sự đe dọa" của các chính sách tự do được các "ngôi sao" chính trị đang lên thúc đẩy nếu muốn đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử 2020.

Hiện có tới 18 ứng cử viên đảng Dân chủ đã thông báo ra tranh cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, đối mặt với ông Trump được xem không phải điều dễ dàng khi đương kim Tổng thống Mỹ vẫn nhận được sự ủng hộ cao của dư luận. Theo thống kê mới nhất, trong quý đầu năm nay, chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng đã huy động được hơn 30 triệu USD, vượt xa tổng số tiền mà các ứng cử viên đảng Dân chủ đã gây quỹ được trong cùng giai đoạn.

Phương Oanh (TTXVN)
Canada kháng cáo phán quyết của WTO trong tranh chấp thương mại với Mỹ
Canada kháng cáo phán quyết của WTO trong tranh chấp thương mại với Mỹ

Canada ngày 15/4 thông báo sẽ kháng cáo lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi thể chế này chấp thuận phương pháp mà Mỹ sử dụng để tính thuế quan về gỗ mềm xẻ nhập khẩu từ Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN