Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Tổng thống Putin đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới NATO

Phát biểu trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng ngày 19/12, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng NATO đã tăng cường hoạt động, đồng thời vạch ra những khả năng mới của Nga để ngăn chặn mối đe dọa này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Romania cầm lá cờ NATO. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik (Nga), phát biểu trước các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga có khả năng bảo vệ chủ quyền trước các hành động của NATO. Ông đề cập đến các hệ thống vũ khí mới, sự gia tăng đáng kể về sản xuất quân sự và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược quốc gia.

Bà Karen Kwiatkowski, Trung tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu, cựu nhà phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhận định: “Tổng thống Nga đang gửi một thông điệp mạnh mẽ tới NATO. Khi NATO cố gắng kích động xung đột và mở rộng về phía đông, liên minh này đã chứng tỏ không có khả năng sản xuất đủ vũ khí một cách hiệu quả để phòng thủ, chứ đừng nói đến gửi vũ khí cho Ukraine”.

Theo bà Kwiatkowski, NATO đã phát triển thành một trạng thái hoạt động tiền phương không mang tính phòng thủ. Liên minh này cũng đang thiếu nguồn cung, chi phí rất tốn kém và không được Mỹ hoặc hầu hết các nước châu Âu hỗ trợ cả về mặt nhân khẩu học, tài chính và chính trị.

Trong bài phát biểu hôm 19/12, Tổng thống Nga cũng đặc biệt tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã bộc lộ những điểm yếu của khí tài quân sự phương Tây. Theo bà Kwiatkowski, “cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ ở Ukraine” đang được tiến hành với vô số sai sót, không chỉ giới hạn ở các vấn đề về thiết bị của NATO.

“Cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh rằng các thiết bị lẻ tẻ từ kho vũ khí của 20 quốc gia NATO được vận chuyển với số lượng nhỏ, không có chuỗi hậu cần hợp lý và các binh sĩ chưa từng được NATO đào tạo sử dụng”, bà Kwiatkowski nói.

Tuy nhiên, bà Kwiatkowski nói rằng dù Mỹ đang tăng cường sản xuất quân sự, nhưng không đủ nhanh để hỗ trợ Ukraine trong tình hình hiện tại. Bà dự đoán năm 2024 sẽ là một năm xung đột chính trị và một năm xảy ra nhiều vấn đề nội bộ của Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Tổng thống Putin: Nga nâng cấp kho VKHN, đặt lực lượng chiến lược ở mức sẵn sàng cao nhất
Tổng thống Putin: Nga nâng cấp kho VKHN, đặt lực lượng chiến lược ở mức sẵn sàng cao nhất

Tới dự và phát biểu với các quan chức quân đội cấp cao ngày 19/12, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tiết lộ nhiều vấn đề liên quan tới quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN