Cựu giám đốc CIA tham gia lãnh đạo công ty viễn thông Ukraine

Theo thông báo của công ty viễn thông đa quốc gia có trụ sở tại Hà Lan Veon ngày 15/11, họ đã bổ nhiệm cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo vào ban giám đốc của công ty con ở Ukraine có tên Kievstar.

Chú thích ảnh
Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. Ảnh: AP

Ông Pompeo sẽ gia nhập Kievstar có trụ sở tại Kiev với tư cách là giám đốc độc lập không điều hành.

Chủ tịch hội đồng quản trị mới của Kievstar sẽ là ông Kaan Terzioglu - Giám đốc điều hành của Veon. Công ty cho biết việc bổ nhiệm này phản ánh cam kết của Veon với Ukraine cũng như việc phục hồi và tái thiết đất nước này.

Ông Terzioglu nhấn mạnh Veon kỳ vọng vào kiến thức và kinh nghiệm mà cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ đóng góp cho công ty.

Kênh RT (Nga) đưa tin ông Pompeo không có kinh nghiệm về viễn thông. Ông từng là chỉ huy xe tăng trong thời gian còn phục vụ trong quân đội Mỹ. Trong giai đoạn từ 1996 - 2006, ông Pompeo điều hành công ty Thayer Aerospace. Sau đó, ông là nghị sĩ bang Kansas từ năm 2011 đến năm 2017.

Trong những ngày đầu nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Pompeo đảm nhận vai trò người đứng đầu CIA. Ông trở thành Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2018 đến 2021.

Veon khởi đầu là một liên doanh Nga - Mỹ có tên VimpelCom vào những năm 1990, trước khi mở rộng ra quốc tế. Nó được đổi tên vào năm 2017 và có trụ sở chính tại Amsterdam, Hà Lan.

Veon xác nhận đã hoàn toàn rời khỏi thị trường Nga, hoàn tất việc bán công ty con ở Nga vào tháng 10. Công ty xuyên quốc gia này đang hoạt động tại Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan và Bangladesh.

Veon đã cam kết chi 600 triệu USD vào Ukraine trong ba năm tới và đưa ra sáng kiến "Đầu tư vào Ukraine ngay bây giờ!" để mời các doanh nghiệp khác thực hiện điều tương tự.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Ukraine tiết lộ nơi giao tranh ác liệt nhất, có thể khiến Nga thất thế trên chiến trường
Tổng thống Ukraine tiết lộ nơi giao tranh ác liệt nhất, có thể khiến Nga thất thế trên chiến trường

Trong loạt phát biểu mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh dọc tiền tuyến đang là “thách thức”, đồng thời tiết lộ những nơi giao tranh ác liệt nhất cũng như nơi có thể khiến vị thế của Nga trở nên "tồi tệ hơn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN