Cựu cố vấn Michael Flynn từng định hợp tác với quân đội Nga

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã từ chức sau bê bối quan hệ với Nga – từ lâu đã mong muốn được “đến gần hơn với người Nga”.

Ông Michael Flynn tại một cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo tờ Daily Beast, một chi tiết mới được tiết lộ trong kế hoạch của ông Flynn cho thấy khả năng ông đã vượt quá giới hạn luật pháp cho phép. 

Cựu cố vấn an ninh hàng đầu của chính quyền Donald Trump từng thúc đẩy mạnh mẽ các kế hoạch để Lầu Năm Góc hợp tác với quân đội Nga. Sáng kiến trên của ông Flynn sẽ vi phạm luật pháp nếu được áp dụng. 

Bốn quan chức Lầu Năm Góc chia sẻ với Daily Beast rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc tại Nhà Trắng, Tướng quân đội nghỉ hưu Flynn có chủ trưởng mở rộng kênh liên lạc quân sự vốn còn khá hạn hẹp để đánh giá liệu rằng Nga và Mỹ có thể cùng hợp tác chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay không. Hiện Nga và Mỹ chỉ duy trì kênh liên lạc này để tránh va chạm giữa các máy bay chiến đấu của hai nước ở Syria.

Sáng kiến của Tướng Flynn chưa từng được áp dụng, một phần do vấp phải sự phản đối từ Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Daily Beast dẫn lời một cựu quan chức quốc phòng cho biết: “Bên trong Lầu Năm Góc có những lo sợ rằng chúng ta sẽ hợp tác hoàn toàn với Nga thông qua kênh này”. 

Theo nguồn tin bên trong Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã xác nhận rằng ông sẽ không ký bất cứ quy định nào cho phép hợp tác “đèn xanh” giữa hai bên. 

Ngày 10/5, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã gửi trát yêu cầu ông Michael Flynn cung cấp các tài liệu liên quan đến Nga để phục vụ công tác điều tra kéo dài nhiều tháng nay. Theo đó, ông Flynn được yêu cầu phải cung cấp các tài liệu "liên quan đến cuộc điều tra của ủy ban về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016".

Trước đó, Tướng về hưu Michael Flynn, đã bất ngờ từ chức cố vấn an ninh quốc gia sau khi thừa nhận tiếp xúc với Đại sứ Nga tại Mỹ khi còn đảm nhiệm cương vị cố vấn tranh cử của ông Trump và không thông báo đầy đủ về cuộc gặp này. 

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ từng đề nghị FBI bỏ qua cho ông Flynn
Tổng thống Mỹ từng đề nghị FBI bỏ qua cho ông Flynn

Ngày 7/6, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị sa thải James Comey đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc ông từ bỏ cuộc điều tra cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn về những mối liên hệ với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN