Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moskva ngày 2/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 4/12 đăng bài của Larry Johnson, nhà phân tích và bình luận chính trị, cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và thành viên Văn phòng Chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cuộc gặp Putin-Witkoff đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn mở đầu và hiện quyết định nằm trong tay Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo RT, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng Cố vấn Cao cấp của Tổng thống, ông Jared Kushner (con rể của ông Trump) đã gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moskva.
Cuộc gặp kéo dài khoảng năm giờ này tập trung vào bản đề xuất hòa bình đã được chỉnh sửa của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm của Liên bang Nga tại Ukraine.
Đây là cuộc gặp thứ sáu giữa Đặc phái viên Witkoff và Tổng thống Putin trong năm 2025, và là lần đầu tiên ông Kushner tham gia trực tiếp.
Phái đoàn Mỹ đến Moskva sau các vòng đàm phán với quan chức Ukraine tại Miami và Paris, nơi kế hoạch hòa bình do Nhà Trắng soạn thảo được rút gọn từ 28 xuống còn 19 điểm.
Theo truyền thông, trọng tâm cuộc gặp là khuôn khổ hòa bình cập nhật của Mỹ, trong đó nhấn mạnh: một khả năng ngừng bắn và công nhận đường biên giới trên thực tế, có thể bao gồm một số nhượng bộ của Ukraine tại vùng Donbass nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh thổ của Liên bang Nga; các bảo đảm an ninh cho Ukraine, được phối hợp với các đồng minh châu Âu như Pháp; những bước đi rộng hơn để triển khai, bao gồm điều chỉnh đường giới tuyến và các hạn chế đối với năng lực quân sự của Ukraine.
Theo tường thuật của giới truyền thông, Tổng thống Putin đồng ý với một số nội dung trong đề xuất nhưng nhắc lại các lập trường “không thể thương lượng” của Liên bang Nga, bao gồm quyền kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ mới sáp nhập và giới hạn đối với sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Phía Mỹ thúc ép Tổng thống Putin mềm hóa các yêu cầu này để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh, nhưng không có ngôn từ hay điều khoản mới nào được thống nhất.
Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov mô tả cuộc gặp là “hữu ích” và ghi nhận trao đổi mang tính xây dựng về các vấn đề cốt lõi, nhưng nhấn mạnh rằng “vẫn chưa đạt được thỏa hiệp” và “còn rất nhiều việc phải làm”.
Truyền thông nhà nước Liên bang Nga và Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga, ông Kirill Dmitriev gọi cuộc gặp là “mang tính xây dựng”, song không đạt được thỏa thuận về các nhượng bộ cụ thể, thời điểm ngừng bắn hay hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump (dự kiến vào khoảng tháng 4–6/2026).
Vậy mục đích thực sự của cuộc gặp này là gì?
Phát biểu với báo giới tại Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan ở Trung Á vào ngày 27/11, Tổng thống Putin giải thích cách thức tiến hành đàm phán.
Trong cuộc họp báo đó, ông Putin nói rằng Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov chịu trách nhiệm xử lý các kênh tiếp xúc và đàm phán về các điều kiện có thể nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, và ông dựa vào các báo cáo của Ngoại trưởng Lavrov về các cuộc trao đổi này trong khi tránh công khai bàn luận về các đề xuất cụ thể.
Trong những bình luận mới nhất về liên lạc Mỹ – Nga liên quan tới Ukraine, Tổng thống Putin cho biết tiến trình đàm phán đang được thực hiện qua các kênh chuyên nghiệp, và ông nêu rõ Ngoại trưởng Lavrov cùng Bộ Ngoại giao là những người dẫn dắt công việc liên quan đến các thoả thuận hòa bình.
Ông Putin nhấn mạnh rằng mình thường xuyên được Ngoại trưởng Lavrov báo cáo về các thảo luận này, bao gồm cả những ý tưởng do Mỹ soạn thảo mà Moskva nói rằng dựa nhiều trên các đề xuất trước đó của phía Liên bang Nga.
Trong khi Tổng thống Putin gặp hai ông Witkoff và Kushner, Ngoại trưởng Lavrov có cuộc hội đàm song phương nồng ấm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Việc ông Lavrov vắng mặt tại cuộc gặp của Tổng thống Putin với hai ông Witkoff và Kushner là tín hiệu rõ ràng từ phía Liên bang Nga rằng nền tảng cho các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa hình thành.
Mục tiêu của Tổng thống Putin khi gặp hai ông Witkoff và Kushner là giải thích một cách lịch sự và cứng rắn những lập trường cơ bản của Liên bang Nga đối với việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine và rất có thể nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã trình bày lại các điểm như ông từng nêu vào ngày 14/6/2024.
Giờ đây, quyết định nằm trong tay Tổng thống Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Kế hoạch ban đầu của hai ông Witkoff và Kushner là gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland vào ngày 3/12 đã bị hủy bỏ.
Hai ông Witkoff và Kushner rời Moskva và về thẳng Washington, nơi họ báo cáo với Tổng thống Trump về những điều kiện cứng rắn mà nhà lãnh đạo Liên bang Nga yêu cầu phải được chấp thuận trước khi bước vào đàm phán thực chất - cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, cùng các phái đoàn tương ứng.
Việc cho đến nay chưa có rò rỉ nào cho báo chí về cuộc gặp với Tổng thống Putin để người ta thấy rằng Tổng thống Trump đang nghiêm túc trong nỗ lực đưa đàm phán với Liên bang Nga vào đúng quỹ đạo.
Cuộc gặp này không phải là “khởi đầu của hồi kết” mà đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn mở đầu. Việc còn lại là thuộc về quyền quyết định của Tổng thống Trump.