Cựu Chủ tịch FED cảnh báo nguy cơ phá sản của đồng euro

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Alan Greenspan vừa cảnh báo đồng euro đang phá sản và là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm trì trệ nền kinh tế Mỹ.

Cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan. Ảnh: Internet.


Tại "Diễn đàn đổi mới quốc gia" ở thủ đô Oasinhtơn ngày 23/8, ông Greenspan nhấn mạnh nguy cơ đồng euro bị phá sản đã hiện rõ và đang gây khó khăn lớn cho hệ thống ngân hàng châu Âu. Kinh tế châu Âu suy thoái kéo dài đã gây tổn thương nghiêm trọng về lợi nhuận và giá trị chứng khoán của các công ty Mỹ vì Tây Âu là thị trường mục tiêu của 20% hàng hóa xuất khẩu và 20% lợi nhuận từ nước ngoài của Mỹ.

Nhà chiến lược kinh tế hàng đầu này cho biết ông không lo ngại nguy cơ kinh tế Mỹ rơi trở lại suy thoái mà lo ngại sự mất ổn định của nền kinh tế đầu tàu thế giới này. Tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đạt 0,4% trong quý I và 1,3% trong quý II năm nay. Theo ông, gánh nặng nợ nần, tỉ lệ thất nghiệp cao cùng với những bế tắc chính trị của Oasinhtơn mới là điều đáng lo ngại nhất đối với kinh tế Mỹ.

Cựu Chủ tịch FED cũng cho rằng dù cơn sốt vàng đẩy giá vàng thế giới lên ngưỡng 1.900 USD/ounce nhưng vàng không trong trạng thái bong bóng. Động lực quan trọng làm tăng nhu cầu vàng không phải là đồ trang sức. Không như bất cứ hàng hóa nào khác, vàng là tiền tệ và hiện đang là lối thoát cho hệ thống tiền giấy đã lưu hành quá nhiều trên thị trường.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN