Cuộc chiến pháp lý Mỹ - Iran: Mỹ đưa ra các lập luận tại tòa án ICJ

Ngày 28/8, các luật sư của Mỹ tuyên bố Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) không có thẩm quyền để ra phán quyết về các lệnh trừng phạt của nước này đối với Iran.

Chú thích ảnh
Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại La Hay, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong phiên tranh tụng của ICJ tại La Haye, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Newstead, người đứng đầu nhóm luật sư đại diện cho Chính phủ Mỹ, khẳng định những yêu cầu của phía Iran nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước về quan hệ thân thiện và kinh tế (TAER) ký giữa hai nước từ năm 1955, ngoài ra, ICJ không có quyền tài phán trong vụ việc này.

Trước đó, ngày 27/8, ICJ đã mở phiên tòa xét xử tranh cãi pháp lý giữa Iran và Mỹ theo đơn kiện hồi tháng 7 của Tehran. Đơn kiện của Iran kêu gọi ICJ ra lệnh lập tức dỡ bỏ các trừng phạt của Mỹ đồng thời tuyên bố Washington không có quyền tái áp đặt các biện pháp này và yêu cầu được đền bù thiệt hại. Iran cũng khẳng định rằng việc khôi phục các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 là vi phạm Hiệp ước TAER ký giữa hai nước từ năm 1955. Tại phiên tòa tranh tụng ngày 27/8, các luật sư của Iran đã đưa ra lập luận về các biện pháp trừng phạt trên đã gây hại tới nền kinh tế Iran như thế nào.

Phiên tranh tụng giữa Iran và Mỹ dự kiến kéo dài 4 ngày, nhưng dự kiến tòa mất vài tháng để quyết định liệu có nên ra phán quyết về đề nghị của Tehran hay không, trong khi một phán quyết cuối cùng cho vụ kiện này có thể mất tới vài năm.

ICJ là tòa án được Liên hợp quốc lập ra vào năm 1946 chuyên giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Các phán quyết của tòa mang tính ràng buộc, nhưng lại không có biện pháp chế tài nào để thực thi.

TTXVN/Báo Tin tức
 Iran quyết đánh bại mọi âm mưu, vượt qua biện pháp trừng phạt mới của Mỹ
Iran quyết đánh bại mọi âm mưu, vượt qua biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 28/8 tuyên bố Iran sẽ vượt qua các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ tái áp đặt chống Tehran, đồng thời khẳng định sẽ đánh bại mọi âm mưu nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN