Chăm sóc trẻ sơ sinh tại một bệnh viên ở Cuba. Ảnh minh họa: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Izquierdo cho biết tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Cuba đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, lên mức 9,9 ca tử vong/1.000 ca sinh vào cuối năm 2025. Hiện nước này có khoảng 117.000 người lớn và 1.200 trẻ em ung thư. Ông cho biết tỷ lệ sống của trẻ em mắc bệnh ung thư đã giảm từ 85% xuống còn 65%, trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế phải sử dụng các phác đồ điều trị bậc 2 và bậc 3 thay thế.
Theo quan chức y tế Cuba, hiện cả nước có khoảng 16.000 bệnh nhân đang điều trị xạ trị, 12.400 bệnh nhân điều trị hóa trị và 2.900 bệnh nhân phụ thuộc vào phương pháp lọc máu. Nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 30% số loại thuốc cơ bản đã được phê duyệt trong nước.
Danh sách chờ phẫu thuật trên toàn quốc hiện có hơn 100.000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 12.000 trẻ em. Chương trình "Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em" cũng đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm các xét nghiệm siêu âm chẩn đoán và theo dõi lâm sàng, ảnh hưởng đến khoảng 38.000 phụ nữ mang thai. Việc duy trì lịch tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 67.000 trẻ em dưới 1 tuổi cũng gặp nhiều thách thức.
Ông Izquierdo cũng cho biết tình trạng mất điện thường xuyên ảnh hưởng đến việc bảo quản thuốc, vận hành các thiết bị công nghệ cao, thực hiện phẫu thuật và công tác chăm sóc tại các khoa cấp cứu. Theo ông, các đợt mất điện có thể làm gia tăng rủi ro đối với bệnh nhân, đồng thời tạo thêm áp lực cho đội ngũ y tế.
Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo mới đây, Phó Giám đốc Cơ quan Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba (ONEI) Juan Carlos Alonso Fraga cho biết đến cuối năm 2025, dân số nước này ước tính đạt 9,43 triệu người, giảm hơn 313.000 người so với 1 năm trước. Trong năm, số ca tử vong là 136.214, cao hơn khoảng gấp đôi số ca sinh (68.064), khiến dân số giảm tự nhiên 68.150 người.
Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc ONEI Diego Enrique González Galbán, tình trạng di cư cũng khiến dân số Cuba giảm 245.264 người. Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số vẫn tiếp diễn, với khoảng 2,52 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 26,7% tổng dân số. Độ tuổi trung bình của dân số Cuba hiện là 43, trong khi số người trong độ tuổi lao động đạt khoảng 5,61 triệu người.