Cuba sẵn sàng cho vòng 2 cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội

Ủy ban bầu cử quốc gia Cuba (CEN) ngày 4/3 đã tiến hành tổng duyệt công tác tổ chức chuẩn bị cho vòng 2 của cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội mà trước đó đã được chính phủ nước này ấn định vào ngày 11/3.

Cử tri Cuba bỏ phiếu bầu cử địa phương vòng 1 tại điểm bầu cử ở Havana ngày 26/11/2017. THX/ TTXVN

Theo Phó Chủ tịch CEN, ông Tomas Amaran, cuộc tổng duyệt này được tiến hành để đánh giá hoạt động của đội ngũ 200.000 nhân viên phục vụ bầu cử, công tác hậu cần, kiểm tra các phương tiện đi lại và thông tin liên lạc.

Cuộc diễn tập diễn ra tại 24.471 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Cuba, trong đó có 143 điểm bỏ phiếu đặc biệt được thiết lập tại các bệnh viện, các ga tàu hỏa và các bến xe buýt.

Theo kế hoạch, vào ngày 11/3, hơn 8 triệu cử tri Cuba sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 605 đại biểu Quốc hội và 1.265 đại biểu cho 15 hội đồng tỉnh.

Trước đó, trong vòng đầu tiên của các cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội diễn ra hồi cuối năm ngoái, cử tri Cuba đã bỏ phiếu để bầu chọn 12.515 đại biểu cho các hội đồng cấp địa phương.

Dự kiến, Quốc hội khóa mới của Cuba sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 19/4 tới với nhiệm kỳ 5 năm.

TTXVN/Báo Tin tức
Cuba bầu cử địa phương
Cuba bầu cử địa phương

Khoảng 8,5 triệu cử tri Cuba đã tham gia bỏ phiếu bầu hơn 12.500 đại biểu cho 168 hội đồng nhân dân cấp địa phương vào ngày 19/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN