Cuba nhấn mạnh lập trường hòa bình và đối thoại

Ngày 30/6, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tái khẳng định Cuba là quốc gia yêu chuộng hòa bình và đối thoại, đồng thời nhấn mạnh niềm tin vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc (LHQ). 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla tái khẳng định Cuba là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và đối thoại. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu với báo chí, ông Rodríguez nhấn mạnh Cuba đã, đang và sẽ mãi là một quốc gia hòa bình. Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng nhắc lại rằng La Habana là nơi Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) hồi tháng 1/2014 thông qua Tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe là Khu vực Hòa bình.

Liên quan đến tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm giải quyết khác biệt trong quan hệ song phương, Bộ trưởng Ngoại giao Rodríguez cho biết các cuộc trao đổi giữa Cuba và Mỹ trong thời gian qua “chưa đạt tiến triển”, song khẳng định La Habana vẫn sẵn sàng đối thoại.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba

Theo Bộ trưởng, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây thiệt hại tích lũy khoảng 170 tỷ USD, riêng năm ngoái ước tính hơn 7,5 tỷ USD. Ông cũng cho rằng các tác động kinh tế - xã hội hiện nay như thiếu hụt hàng hóa, khó khăn về năng lượng, lương thực và thuốc men đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân Cuba. Ông khẳng định đối với người dân Cuba, độc lập tự do, chủ quyền, quyền tự quyết của dân tộc và phẩm giá của con người là những giá trị thiêng liêng.

Việt Hùng - Nguyễn Hà (TTXVN)
Liên hợp quốc hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
Liên hợp quốc hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN