Cụ ông điều trị COVID-19 tại Mỹ nhận hóa đơn viện phí lên tới hơn 1,1 triệu USD

Ông Michael Flor cho biết đã nhận được một tập hóa đơn thanh toán viện phí 181 trang, với tổng số tiền lên tới 1.122.501 USD sau khi điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở Seattle (Mỹ) trong vòng 62 ngày, từ ngày 4/3.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Thời báo Seattle ra ngày 13/6 đưa tin, ông Michael Flor  đã từng điều trị tại một bệnh viện ở Seattle trong vòng 62 ngày từ ngày 4/3. Ông đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, thời điểm khó khăn nhất khi các y tá phải cầm điện thoại để vợ, con ông có thể nói lời từ biệt cuối cùng. Sau khi phục hồi, ông đã được xuất viện vào ngày 5/5 trong niềm vui khôn xiết của đội ngũ y tế tại bệnh viện nơi ông điều trị.

Phát biểu với báo trên, ông Flor cho biết đã nhận được một tập hóa đơn thanh toán viện phí 181 trang, với tổng số tiền lên tới 1.122.501 USD. Trong đó viện phí được tính chi tiết: 9.736 USD cho một ngày nằm ở phòng điều trị tích cực, gần 409.000 USD cho thời gian điều trị 42 ngày ở phòng vô trùng, 82.000 USD là chi phí sử dụng máy thở trong vòng 29 ngày và gần 100.000 USD cho 2 ngày, thời điểm tiên lượng bệnh ông khó có thể vượt qua.

Theo thời báo trên, số tiền viện phí trên của ông Flor đã được Medicare, một chương trình bảo hiểm của chính phủ, chi trả cho người già thanh toán và bệnh nhân này sẽ không phải "mở hầu bao". Tuy nhiên, ở một đất nước mà dịch vụ chăm sóc y tế đắt nhất thế giới và ý tưởng xã hội hóa vẫn còn gây tranh cãi, ông Flor đã cảm thấy "có lỗi" khi biết rằng người nộp thuế sẽ phải chịu nhiều chi phí như vậy.

Phương Hoa (TTXVN)
Nga giới thiệu thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được cấp phép
Nga giới thiệu thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được cấp phép

Ngày 11/6, Nga đã giới thiệu loại thuốc Avifavir, đã được cấp phép để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN