Cụ ông 111 tuổi được công nhận già nhất thế giới

Ngày 20/8, tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã trao bằng công nhận cụ Sakari Momoi, 111 tuổi, người Nhật Bản, là cụ ông sống thọ nhất thế giới.

Cụ Sakari Momoi sinh tại tỉnh Fukushima ngày 5/2/1903, vài tháng trước khi anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên của loài người.

Ảnh chụp cụ Sakari Momoi trong năm 2013. Ảnh: NBC


Phát biểu với báo giới tại nhà dưỡng lão ở Tokyo nơi đang sinh sống, cụ Momoi cho biết hiện không có dự định đi bất kỳ đâu và muốn sống thêm hai năm nữa. Ngoài tình trạng nặng tai, sức khoẻ của cụ hoàn toàn bình thường. Hằng ngày, cụ vẫn thích đọc sách và xem các trận đấu sumo trên truyền hình.

Cụ Momoi trước đây là hiệu trưởng một trường trung học, cụ nhận danh hiệu cụ ông thọ nhất thế giới sau khi cụ Alexander Imich người Mỹ, sinh trước một ngày, qua đời tháng 6 vừa qua.

Như vậy, Nhật Bản hiện là quê hương của cả cụ ông và cụ bà sống thọ nhất thế giới, với cụ bà Misao Okawa, 116 tuổi, sống ở Osaka.
Nhật Bản cũng là quê hương của cụ ông thọ nhất từ trước tới nay trên toàn thế giới, Jiroemon Kimura thọ 116 tuổi và qua đời tháng 6/2013.

Khoảng 25% trong tổng dân số 128 triệu người của Nhật Bản hiện ở độ tuổi từ 65 trở lên. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất toàn cầu và còn có thể tăng lên thành 40% trong những thập kỷ tới.


TTXVN/Tin tức
Sinh hoạt hàng ngày của cặp song sinh dính liền già nhất thế giới
Sinh hoạt hàng ngày của cặp song sinh dính liền già nhất thế giới

Chào đời ngày 28/10/1951, Ronnie và Donnie đã sống cùng nhau hàng chục năm qua và là cặp song sinh dính liền nhiều tuổi nhất thế giới sống tại ngôi nhà ở Dayton, bang Ohio (Mỹ) Họ đã khiến các bác sĩ kinh ngạc khi có thể sống chung cùng nhau nhiều năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN