Người phụ nữ già nhất thế giới tròn 115 tuổi

Người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới vừa tổ chức sinh nhật mừng tuổi 115 vào ngày 5/3 ở Nhật Bản.


Bà Okawa nhận chứng nhận của tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: AFP


Bà Misao Okawa là con gái của hai thương nhân buôn bán kimono ở thành phố Osaka, phía tây Nhật Bản. Okawa sinh ngày 5/3/1898 và kết hôn năm 1919. Bà có ba con, hai trong số đó vẫn đang sống ở độ tuổi cửu tuần. Đến thời điểm này bà đã có 4 cháu, 6 chắt.


Cuối tháng 2/2013, tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới đã trao giấy chứng nhận cho bà Okawa công nhận bà là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới.


Người phụ nữ đã sống hơn một thế kỉ này chưa bao giờ có vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe ngoài việc bị gãy chân ở tuổi 102.


Nhật Bản, quốc gia vốn được biết đến vì tuổi thọ cao của người dân, giờ đây trở thành quê hương của cả người phụ nữ và đàn ông lớn tuổi nhất thế giới.


Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới sống ở Kyoto, ông này sẽ tròn 116 tuổi vào tháng sau.



A.M (Theo AFP)

Người già nhất ở Anh qua đời
Người già nhất ở Anh qua đời

Mục sư Reg Dean, người đã sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới và được công nhận là người đàn ông già nhất nước Anh, ngày 5/1 vừa qua đã trút hơi thở cuối cùng, đúng 2 tháng sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 110.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN