Video Nga tấn công trung tâm dữ liệu và đầu mối hậu cần tại Ukraine

Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công một trung tâm dữ liệu và đầu mối hậu cần tại Ukraine.

Theo bộ này, các máy bay không người lái (UAV) Geran đã lao vào một trung tâm hậu cần của Nova Poshta ở Chernomorsk và một trung tâm dữ liệu tại Odessa. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cả hai cơ sở đều bị tấn công trúng (xem video dưới đây).

Gần đây, Nga tăng cường tấn công các trung tâm dữ liệu của Ukraine, gây thiệt hại và gián đoạn kết nối tại các nhà cung cấp dịch vụ Internet và thông tin di động.

Các lực lượng Nga cũng đã tấn công hai tàu vận chuyển hàng quân sự tới cảng Odessa, đánh trúng sở chỉ huy UAV, phá hủy radar giám sát trên không và tấn công cơ sở hạ tầng giao thông được sử dụng cho mục đích quân sự, các kho vũ khí, khu vực lưu trữ UAV và các vị trí có binh sĩ Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài tại 147 địa điểm.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tấn công cầu Severny ở Kiev bắc qua sông Dnepr. Theo Nga, cầu này được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và hàng hóa quân sự.

Chuyên gia quân sự, Đại tá về hưu Anatoliy Matviychuk, nhận định các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng giao thông và năng lực hậu cần của Ukraine không đơn thuần là hành động đáp trả các cuộc tấn công do Kiev tiến hành.

Theo ông, cuộc tập kích cây cầu Severny nói trên đã giáng đòn đáng kể vào hệ thống hậu cần của thủ đô Ukraine. Ông nhận định: “Cây cầu đường bộ - đường sắt này là tuyến vận chuyển để Ukraine điều quân và trang thiết bị tới Sumy, Chernihiv, cũng như theo chiều ngược lại về phía Odessa”. Do đó, làm gián đoạn giao thông qua cầu sẽ hạn chế đáng kể khả năng sử dụng tuyến đường này để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị, vật tư và nhân lực cho các lực lượng Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 bom dẫn đường, 3 rocket HIMARS và 1.222 UAV trong 24 giờ qua. Các lực lượng Nga đã siết chặt vòng vây tại khu vực Kharkov ở Đông Bắc Ukraine và tiến công tại một số khu vực khác, trong đó có phía Bắc và khu vực trung tâm Dobropolye.

Ukraine và Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa trong những tuần gần đây sau khi Ukraine không đạt mục tiêu trong chiến dịch gây sức ép. Trong chiến dịch này, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga trong bối cảnh gặp bất lợi trên chiến trường. Các cuộc tấn công đã nhằm vào các cơ sở năng lượng, kho hàng và đầu mối hậu cần dân sự, các tòa nhà dân cư và khu nghỉ dưỡng, cũng như các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tháng trước.

Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng, tàu thuyền và các cảng quan trọng tiếp nhận hàng hóa phục vụ quân sự của Ukraine. Chiến dịch này đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển và hậu cần của Ukraine trên Biển Đen. Nga khẳng định chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng phục vụ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với kịch bản thảm khốc sau khi tấn công cơ sở hạ tầng của Nga. Ông Putin cũng cáo buộc rằng Ukraine chỉ đang cản trở quá trình được giải pháp hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/10 tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.