Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đánh giá Tuyên bố ngày 4/10 giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun và cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il là thỏa thuận lịch sử trong việc đặt nền móng xây dựng lòng tin, Tổng thống Lee Jae Myung thẳng thắn nhìn nhận những cam kết hòa bình đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Mặc dù tiến trình xử lý vấn đề Bán đảo Triều Tiên đối mặt với không ít rào cản, ông nhấn mạnh Seoul cần kiên trì phát huy tinh thần của Tuyên bố năm 2007 để từng bước tháo gỡ bế tắc.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng từng tuyên bố Seoul kiên định mục tiêu “chung sống hòa bình”, cam kết tôn trọng thể chế chính trị của Triều Tiên thay vì theo đuổi các biện pháp đối đầu hay tìm cách thay đổi chế độ.

Trong bối cảnh các kênh đối thoại giữa hai miền chưa được khôi phục hoàn toàn, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, từng bước thiết lập lại các kênh liên lạc và triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin, hướng tới ổn định lâu dài tại khu vực Đông Bắc Á.

Trường Giang/TTXVN

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).