Hàn Quốc, Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác song phương, đồng thời phối hợp thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Nội dung trên được thống nhất tại cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Seoul ngày 19/8.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc hội đàm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết cuộc hội đàm và bữa tối làm việc kéo dài khoảng 4 giờ, tập trung vào quan hệ song phương, vấn đề Triều Tiên cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ngoại trưởng Cho Hyun đề nghị Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trên cơ sở lợi ích chung. Đáp lại, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước cuộc gặp, ông Vương Nghị cho rằng việc tổ chức đối thoại hoặc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là vấn đề do hai nước quyết định. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách mà Bắc Kinh cho là "thù địch" đối với Bình Nhưỡng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ lạc quan về khả năng Hàn Quốc và Triều Tiên từng bước hướng tới chung sống hòa bình, qua đó đạt được ổn định lâu dài và bền vững trên bán đảo.

Về quan hệ Hàn - Trung, ông Vương Nghị đánh giá quan hệ hai nước đang dần cải thiện và phát triển ổn định kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức. Ông cho rằng tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích 2 nước.

Đáng chú ý, phía Trung Quốc cho biết đang tích cực xem xét khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới, nếu Tổng thống Lee Jae Myung tham dự. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để chuẩn bị cho khả năng này. Ông Vương Nghị cũng mời Ngoại trưởng Cho Hyun thăm Trung Quốc.

Hai ngoại trưởng nhất trí tận dụng dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Trung Quốc vào năm 2027 để tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đàm phán về dịch vụ và đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc - Trung Quốc, ổn định chuỗi cung ứng, kinh tế - thương mại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), giao lưu văn hóa và nhân dân.

Ngoại trưởng Cho Hyun cũng nêu một số vấn đề Hàn Quốc quan tâm, trong đó có tranh chấp tại Hoàng Hải, đồng thời đề nghị Trung Quốc bảo đảm an toàn, quyền và lợi ích chính đáng của công dân Hàn Quốc tại Trung Quốc.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu mới về khả năng Mỹ và Triều Tiên nối lại đối thoại, trong khi Trung Quốc được xem là một trong những nước có ảnh hưởng đáng kể đối với Bình Nhưỡng. Việc Seoul đề nghị Bắc Kinh đóng vai trò tích cực được kỳ vọng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc hội đàm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao sau khoảng 11 tháng và là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương Nghị đến Hàn Quốc trong khoảng 5 năm. Hai bên dự kiến tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, tạo nền tảng cho khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Trường Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.