Hàn Quốc, Vatican nhất trí thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong chuyến thăm Vatican, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc gặp với Giáo hoàng Leo XIV, trong đó hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác nhân đạo.

Nhân dịp này, Tổng thống Lee Jae Myung đã chính thức mời Giáo hoàng thăm Hàn Quốc nhân Ngày Giới trẻ thế giới dự kiến được tổ chức tại thủ đô Seoul vào năm 2027. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ mong muốn Vatican tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng trao đổi về triển vọng khôi phục đối thoại liên Triều trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn còn nhiều thách thức, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, hòa giải và hợp tác nhân đạo trong việc xây dựng lòng tin và duy trì ổn định lâu dài.

Về phần mình, Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Tòa thánh luôn ủng hộ các sáng kiến hướng tới hòa bình và hòa giải trong khu vực.

Đáng chú ý, hai bên cũng đề cập đến khả năng Giáo hoàng thăm Triều Tiên trong tương lai nếu các điều kiện phù hợp được tạo lập. Giới quan sát nhận định đây là tín hiệu cho thấy chính quyền Hàn Quốc tiếp tục coi ngoại giao tôn giáo là một kênh hỗ trợ các nỗ lực xây dựng lòng tin và tạo động lực cho tiến trình hòa giải liên Triều.

Cuộc gặp nêu trên được đánh giá góp phần củng cố quan hệ giữa Hàn Quốc và Vatican, đồng thời thể hiện nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung trong việc thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hợp tác quốc tế vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhật Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.