Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời

Cụ Dina Manfredini, cụ bà cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời hôm 17/12 tại tiểu bang Iowa (Mỹ), hưởng thọ 115 tuổi.

Theo lời cô Lori Logli - cháu gái của cụ Manfredini, cụ đã trút hơi thở cuối cùng tại Trung tâm dưỡng lão Bishop Drumm, ngoại thành Des Mondes.

Cụ Dina Manfredini đã qua đời ở tuổi 115. Ảnh: Internet.


Dưới con mắt cô cháu gái, cụ Manfredini là một người phụ nữ đảm đang, chăm chỉ và là một đầu bếp tuyệt vời, luôn tự tay chế biến những món ăn hấp dẫn mang phong cách Italy.

Sinh ngày 4/4/1897 tại Italy, bà Manfredini đã đến định cư tại Mỹ vào năm 1920. Bà được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness ghi nhận là người cao niên nhất thế giới cách đây 2 tuần sau khi cụ bà Besse Cooper - người giữ kỷ lục này trước đó - qua đời ở tuổi 116.

Theo ông Robert Young, tư vấn cấp cao về tuổi già của tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness, cụ Manfredini cũng được ghi nhận là người nhập cư sống thọ nhất thế giới và cũng là người Italy duy nhất hưởng thọ 115 tuổi trong lịch sử.

Sau sự ra đi của cụ Manfredini, danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới nay thuộc về cụ ông Jiroemon Kimura, sống tại thành phố Kyoto của Nhật Bản.

Người từng giữ kỷ lục sống lâu nhất thế giới từ trước đến nay là cụ bà người Pháp Jeanne Calment, qua đời năm 1997 lúc 122 tuổi.


TTXVN/Tin tức
Giáo viên Yoga cao tuổi nhất thế giới
Giáo viên Yoga cao tuổi nhất thế giới

Mặc dù đã ở tuổi 93, song cụ bà Tao Porchon-Lynch, một giáo viên dạy Yoga ở Mỹ, vẫn thực hiện những động tác khó một cách hoàn hảo và điêu luyện chẳng thua kém gì những người trẻ trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN