Crimea sẽ tiếp quản nhiều công ty quốc doanh Ukraine

Ngày 12/3, Phó Thủ tướng thứ nhất của Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) Rustam Temirgaliev tuyên bố chính quyền bán đảo này sẽ sớm nắm quyền sở hữu các công ty quốc doanh của Ukraine trên lãnh thổ Crimea.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố Sevastopol, thủ phủ Crimea ngày 11/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình nước Nga, ông Temirgaliev nói: "Trong những ngày tới quá trình chuyển đổi sẽ được tiến hành... đối với một loạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ukraine đặt trên lãnh thổ Crimea". Ông cũng chỉ đích danh công ty năng lượng Chornomornaftohaz và công ty đường sắt nhà nước Ukraine nằm trong kế hoạch quốc hữu hóa này.

Trong diễn biến khác cùng ngày, nghiệp đoàn BGA của Đức cảnh báo rằng một cuộc xung đột thương mại với Moskva bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ gây tổn hại cho Đức, song cũng đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế Nga.


TN (theo Reuters)

Thủ tướng Crimea: Không có lính Nga trong các đơn vị tự vệ
Thủ tướng Crimea: Không có lính Nga trong các đơn vị tự vệ

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergey Aksyonov cho biết không có binh sĩ Nga nào trong các đơn vị tự vệ của Crimea và quân đội Nga cũng không tham gia vào các hành động phong tỏa các đơn vị quân đội của Ukraine trên bán đảo này, theo hãng tin Itar-Tass ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN