COVID-19 tới 6h sáng 21/4: Thượng Hải thận trọng nới phong tỏa; 12,9 triệu trẻ ở Mỹ đã mắc bệnh

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 856.000 ca mắc COVID-19 và 2.889 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 506,7 triệu ca, trong đó trên 6,23 triệu ca tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 1/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (187.233 ca), Pháp (155.711 ca) và Hàn Quốc (111.283 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (508 ca), Đức (361 ca) và Mỹ (236 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 82,4 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,01 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 522.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30 triệu ca mắc và trên 662.000 ca tử vong.

Hơn 12,9 triệu trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ kể khi dịch bệnh bùng phát

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Bidderford, Maine, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo cập nhật của Viện hàn lâm Nhi khoa (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ, trên 12,9 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, chiếm 19% tổng số ca mắc trên cả nước.

Báo cáo nêu rõ trong tổng số ca bệnh nhi nói trên, 116.000 ca mắc mới trong 4 tuần qua. Kể từ tuần đầu tiên của tháng 9/2021, giới chức y tế Mỹ ghi nhận thêm gần 7,9 triệu ca bệnh nhi mắc COVID-19 trên cả nước. Chỉ riêng trong tuần kết thúc vào ngày 14/4 vừa qua, đã có tới hơn 33.000 ca mắc mới là trẻ em.

AAP nhấn mạnh cần gấp rút thu thập thêm nhiều dữ liệu về tác động đối với từng nhóm tuổi cụ thể để có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh liên quan tới các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cũng như các tác động tiềm tàng đối với trẻ em trong dài hạn.

APP cũng cho rằng điều quan trọng là phải thừa nhận đại dịch đang gây những tác động tức thời đối với sức khỏe của trẻ em. Các quốc gia trên thế giới cần xác định và giải quyết những ảnh hưởng lâu dài về thể chất, tinh thần, khả năng hòa nhập và gắn kết xã hội của trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ở thế hệ này.

Báo cáo trên được đưa ra sau khi giới chuyên gia Mỹ cho biết tình trạng trẻ em tại nước này mắc chứng lo âu, trầm cảm đã gia tăng từ vài năm nay nhưng những căng thẳng, bất an trong đại dịch COVID-19 càng khiến tình hình thêm trầm trọng. Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, đầu năm 2021, số ca trẻ em gái phải cấp cứu vì các vấn đề tâm lý, thậm chí tìm đến tự tử, tăng 51% so với năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Tỷ lệ tăng ở trẻ em trai là 4% Tình trạng trẻ em nhập viện vì rối loạn ăn uống, lo âu, căng thẳng cũng tăng gấp đôi trong cùng thời gian này.

Thượng Hải (Trung Quốc) thận trọng nới lỏng phong tỏa

Chú thích ảnh
Chốt chặn được dựng trên một tuyến phố tại Thượng Hải (Trung Quốc) khi chính quyền thành phố áp đặt lệnh phong tỏa phòng chống dịch COVID-19, ngày 1/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 20/4, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục nới lỏng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài nhiều tuần qua dù ghi nhận thêm một số ca tử vong và hàng chục nghìn ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày.

Từ ngày 18/4, khoảng 12 triệu người ở một số khu vực đã được phép ra khỏi nhà, trong khi nhiều khu vực khác vẫn áp đặt quy định hạn chế. Ngày 19/4, nhà máy của hãng xe điện Tesla (Mỹ) ở Thượng Hải đã chính thức mở cửa trở lại sau hơn 3 tuần dừng hoạt động. Tesla nằm trong số 666 công ty mà Chính phủ Trung Quốc công bố tuần trước, được ưu tiên mở cửa trở lại cũng như duy trì hoạt động tại Thượng Hải.

Việc nới lỏng hạn chế diễn ra trong bối cảnh giới chức y tế Thượng Hải ngày 20/4 cho biết đã cắt đứt được chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, và tình hình dịch tại thành phố có xu hướng giảm trong những ngày gần đây. Trong ngày 19/4, Thượng Hải ghi nhận 16.407 ca mắc không triệu chứng, giảm so với 17.332 ca một ngày trước đó. Số ca mắc có triệu chứng cũng giảm từ 3.084 xuống 2.494 ca. Trong số các ca mắc mới, 390 ca được ghi nhận ở ngoài khu cách ly, giảm so với 550 ca một ngày trước.

Thành phố này cũng mới ghi nhận thêm 7 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trong làn sóng dịch nhất lên 17. Theo giới chức thành phố, các bệnh nhân tử vong do COVID-19 ngày 20/4 đều có sẵn các bệnh nền như ung thư phổi và tiểu đường, trong đó 5 trường hợp ở độ tuổi ngoài 70. Tính từ tháng 3 đến nay, thành phố đã phát hiện hơn 400.000 ca mắc COVID-19, song chỉ mới ghi nhận các ca tử vong liên quan từ ngày 18/4.

Kể từ tháng 3 vừa qua, thành phố Thượng Hải với 25 triệu dân đã áp đặt lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi số ca mắc mới COVID-19 theo ngày vượt ngưỡng 25.000 ca. Thành phố lớn nhất Trung Quốc đang tiến tới mở cửa trở lại trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp và người dân ngày càng gặp nhiều khó khăn do các biện pháp phong tỏa và tình trạng thiếu lương thực.

Tính chung cả Trung Quốc đại lục, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 19/4 đã ghi nhận 2.753 ca mắc có triệu chứng trong khi có 17.066 ca mắc COVID-19 không triệu chứng.

Hàn Quốc ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm các biến thể phụ XE và XM

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/4/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết ngày 19/4 nước này đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm các dòng phụ XE và XM của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo thông báo, trong số các ca nhiễm trên có 2 ca nhiễm XE và một ca nhiễm XM. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy XE - biến thể phụ tái tổ hợp giữa hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron - có tốc độ lây nhiễm cao hơn khoảng 10% so với Omicron. XE được phát hiện lần đầu ở Anh vào ngày 19/1.

Liên quan tình hình dịch COVID-19, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) ngày 20/4 thông báo có 111.319 ca mắc mới ở nước này trong 24 giờ qua, trong đó có 17 ca nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc lên 16.583.220 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc ở dưới ngưỡng 200.000 ca.

Theo KCDA, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã giảm 43% so với một tuần trước đó, dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron đang suy yếu. Kể từ đỉnh điểm đợt bùng phát dịch do Omicron, với 621.178 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày 17/3, số ca mắc mới liên tục có chiều hướng giảm. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc hiện là 0,78%.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc trong 24 giờ qua là 166 ca, đưa tổng số ca tử vong vì bệnh này lên 21.520 ca. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 hiện ở mức 0,13%.

Ngày 18/4 vừa qua, Hàn Quốc đã dỡ bỏ phần lớn quy định phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ vượt qua các tác động của dịch bệnh và từng bước đưa cuộc sống bình thường trở lại. Tuy nhiên, nước này vẫn áp dụng quy định đeo khẩu trang cả ở trong nhà và ngoài trời.

Ngày 20/4, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hae thông báo nước này sẽ mở cửa trở lại tất cả các trường học từ mẫu giáo đến trung học kể từ tháng 5 tới. Các hoạt động sinh hoạt nhóm và chuyến đi do nhà trường tổ chức cũng được cho phép trở lại.

Khoảng 50% dân số Thái Lan miễn dịch với virus SARS-CoV-2

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh (DoDC) của Thái Lan, khoảng một nửa dân số nước này hiện đã đạt được khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, song vẫn thấp hơn mục tiêu mà Chính phủ Thái Lan đặt ra là 80% dân số đạt được khả năng này.

Giám đốc khoa dịch tễ học thuộc DoDC, Tiến sĩ Chakkarat Pitayowonganon, cho biết ước tính khoảng 10% trong 67,5 triệu dân ở nước này đã mắc COVID-19 cho đến nay. Và khi kết hợp với những người đã tiêm 2 mũi vaccine cơ bản và 1 mũi vaccine tăng cường, thì những người có khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, chiếm khoảng 50% dân số nước này. Tiến sĩ Chakkarat cho biết cần phải ưu tiên tiêm mũi vaccine tăng cường nhất là cho những nhóm người dễ lây nhiễm như người già, người mắc các bệnh nền nghiêm trọng.

Theo Tiến sĩ Chakkarat, trong kỳ nghỉ lễ Songkran vào tuần trước, nhiều người ở độ tuổi lao động ở Thái Lan đã tham gia các hoạt động những nơi công cộng. Nếu bị mắc COVID-19, nguy cơ bệnh tiến triển nặng ở nhóm này là thấp bởi phần lớn đã tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản và 1 hoặc 2 mũi vaccine tăng cường. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là họ có thể truyền virus cho những người thuộc nhóm dễ lây nhiễm khi về thăm gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ lễ Songkran bởi 55% trong nhóm dễ bị lây nhiễm chưa tiêm mũi vaccine nào. Bên cạnh đó, nhiều người ở thành phố về quê nhân dịp này cũng mang theo virus về, làm gia tăng lo ngại về số ca mắc COVID0-19 có thể tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ.

Israel dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở Ramat Gan, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20/4, Chính phủ Israel đã quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại nước này tiếp tục xu hướng giảm đi.

Thông báo chung của Thủ tướng Naftali Bennett và Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz cho hay: "Quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ được dỡ bỏ kể từ 20 giờ ngày 23/4, sau khi được Uỷ ban Y tế thuộc Quốc hội thông qua". Tuy nhiên, quyết định này không được áp dụng tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, cơ sở dưỡng lão, các chuyến bay cũng như những người cần cách ly.

Israel từng dỡ bỏ quy định về đeo khẩu trang trong nhà hồi tháng 6/2021 nhưng khôi phục lệnh cấm này chỉ 2 tuần sau đó do làn sóng lây nhiễm mạnh từ biến thể Delta.

Mức độ lây lan của dịch COVID-19 tại Israel trong thời gian gần đây đã giảm mạnh, với hệ số lây nhiễm cơ bản R ở mức khoảng 0,75. Ngày 20/4, Bộ Y tế Israel thông báo ghi nhận thêm 4.583 trường hợp lây nhiễm mới, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Israel hiện có 220 bệnh nhân COVID-19 nặng, so với mức cao gấp 6 lần tại thời điểm cách 6 tuần.

Giáo sư Roni Gamzu, Giám đốc bệnh viện Ichilov và là cựu phụ trách chiến dịch chống COVID-19 của Israel cho biết "nhiều người Israel ra nước ngoài ngạc nhiên khi thấy dịch COVID-19 giảm mạnh ở hầu hết các nước. Đã đến lúc Israel dỡ bỏ các quy định các quy định hạn chế ở không gian kín, trong đó có trường học bởi dịch COVID-19 hiện không còn nguy hiểm như trước".

Thủ đô Ấn Độ khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 25/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức thành phố New Delhi đã khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc để phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới tại thủ đô của Ấn Độ tăng trở lại trong những ngày gần đây.

Chia sẻ trên Twitter, Thống đốc bang Delhi Anil Baijal cho biết sau khi đánh giá tốc độ gia tăng số ca mắc mới trong thời gian gần đây, với sự cố vấn từ các chuyên gia, giới chức quyết định đẩy mạnh công tác xét nghiệm, tập trung tiêm phòng cho các nhóm dân số dễ chịu tổn thương và đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Hiện tỷ lệ nhập viện điều trị COVID-19 vẫn ở mức dưới 1% nhưng ông Baijal cho biết việc khôi phục quy định đeo khẩu trang tại những nơi công cộng là điều cần thiết.

Ngày 20/4, Ấn Độ ghi nhận 2.067 ca mắc mới, trong đó vùng Delhi chiếm 30%. Như vậy, đến nay Ấn Độ đã ghi nhận hơn 43 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 522.006 ca tử vong. Vài tuần trước, hầu hết các quy định phòng dịch tại Ấn Độ đã được dỡ bỏ, trong đó có quy định phạt những người không đeo khẩu trang. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới liên tục dao động quanh mốc cao nhất trong một tháng. Một số quận ở miền Nam, lân cận thủ đô New Delhi, cũng đã khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Cùng giai đoạn này năm 2021, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất thế giới.

Nhật Bản cân nhắc tiêm vaccine mũi 4 cho người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi tại Tokyo, Nhật Bản ngày 12/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 19/4 cho biết nước này đang cân nhắc khả năng tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa COVID-19 cho người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính, phù hợp với khuyến nghị của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Theo các nguồn tin trên, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cũng sẽ cân nhắc tiêm mũi vaccine thứ 4 cho các nhân viên y tế, sau khi một số chuyên gia lên tiếng ủng hộ động thái này.
Bộ trên sẽ hoàn tất kế hoạch này sau khi nghe ý kiến của giới chuyên gia trong cuộc họp của hội đồng vaccine dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/4 tới.

Động thái trên sẽ đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của Nhật Bản, vì cho đến nay nước này đã bao phủ tiêm chủng ở phạm vi rộng các nhóm tuổi.

Hai bang đông dân nhất Australia tiến tới nới lỏng quy định phòng dịch

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Sydney, Australia ngày 21/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai bang đông dân nhất của Australia là New South Wales (NSW) và Victoria có kế hoạch dỡ bỏ một trong những quy định chống dịch COVID-19 cuối cùng còn áp dụng, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron dần hạ nhiệt.

Hiện hai banh NSW và Victoria vẫn đang áp dụng quy định cách ly 7 ngày đối với những người có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Quy định này đã gây ra một số trở ngại đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán lẻ và khách sạn, trong việc duy trì lượng nhân sự cần thiết để vận hành. Tuy nhiên, khi biến thể phụ BA.2 có dấu hiệu suy yếu, có thông tin cho rằng Thủ hiến bang NSW Dominic Perrottet và Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews đang lên kế hoạch bãi bỏ quy định cách ly tại nhà.

Phát biểu với báo giới ngày 19/4, Thủ hiến bang Victoria cho biết số ca mắc mới COVID-19 trong trung bình 7 ngày ở bang này đang có chiều hướng giảm và đỉnh dịch đã qua.

Cùng ngày, Ủy ban phục hồi kinh tế và COVID-19 của bang NSW đã tổ chức cuộc họp thảo luận các vấn đề liên quan tình hình dịch bệnh, trong đó nhất trí ưu tiên nới lỏng các quy định cách ly nghiêm ngặt, tạo điều kiện phục hồi kinh tế.

Bộ trưởng Y tế bang NSW Brad Hazzard xác nhận khả năng cao chính quyền các bang sẽ nới lỏng yêu cầu cách ly, song cho biết những thay đổi như vậy vẫn sẽ được giám sát chặt chẽ, bên cạnh việc duy trì quản lý sức khỏe cộng đồng nói chung.

Hy Lạp tiếp tục nới lỏng các hạn chế

Ngày 20/4, Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Thanos Plevris khẳng định nước này hướng tới sống chung với đại dịch COVID-19 trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế để thúc đẩy phục hồi du lịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Promachonas, Hy Lạp ngày 10/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Athens, Bộ trưởng Plevris cho rằng sau 2 năm đại dịch hoành hành, Hy Lạp đã bước sang giai đoạn ứng phó mới là sống chung với virus SARS-CoV-2. Theo ông, số ca mắc mới COVID-19 và ca nhập viện chăm sóc đặc biệt tại Hy Lạp đã giảm trong khi 85% người dân đã được tiêm phòng. Lãnh đạo Bộ Y tế Hy Lạp lưu ý các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt có thể áp dụng vào thời gian đầu khi đại dịch mới bùng phát nhưng hiện nay các biện pháp này không còn phù hợp.

Ngành du lịch đóng góp khoảng 25% thu nhập quốc gia của Hy Lạp. Hồi tháng 2 vừa qua, chính phủ nước này đã bỏ quy định xét nghiệm bắt buộc với những du khách có chứng nhận tiêm phòng của một nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Các nhà hàng, quán bar và cửa hàng tại Hy Lạp cũng sẽ bỏ yêu cầu chứng nhận tiêm phòng từ ngày 1/5 tới trong khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở không gian trong nhà cũng hết hiệu lực từ ngày 1/6. Chính phủ Hy Lạp cho biết sẽ điều chỉnh các biện pháp tùy theo tình hình dịch bệnh. Đến nay, Hy Lạp ghi nhận tổng cộng hơn 3,2 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 28.000 ca tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thế giới đã ghi nhận trên 506,2 triệu ca mắc COVID-19
Thế giới đã ghi nhận trên 506,2 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 20/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 506.295.583 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.229.129 ca tử vong. Trên 458,38 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 41,67 triệu người chưa khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN