COVID-19 tại ASEAN hết 27/5: Ca mắc mới tại Malaysia lại lập kỷ lục; Ca tử vong ở Thái Lan cao chưa từng thấy

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 27/5, 9 quốc gia ASEAN ghi nhận 25.069 ca mắc COVID-19 và 458 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 3.928.174 ca, trong đó 77.205 người tử vong.

Trong ngày 27/5, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Malaysia với 7.857 ca. Tiếp đó là Philippines với 6.484 ca, Indonesia với 6.278 ca, Thái Lan với 3.323 ca, Campuchia với 649 ca. Các nước còn lại ghi nhận trên dưới 200 ca mắc mới.

Về số ca tử vong, có 7 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Philippines (210 ca), Indonesia (136 ca), Malaysia (59 ca), Thái Lan (47 ca), Campuchia (4 ca), Timor-Leste (1 ca) và Việt Nam (1 ca).

Số ca nhiễm mới tại Malaysia tiếp tục tăng lên mức cao nhất 

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 ra nghĩa địa để chôn cất tại Selangor, Malaysia ngày 26/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Malaysia ngày 27/5 thông báo ghi nhận thêm 7.857 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới ở quốc gia Đông Nam Á này tăng lên những mức cao nhất từ trước tới nay. 

Tính đến nay, tổng cộng đã có 541.224 ca mắc COVID-19 tại Malaysia.

Trong khi đó, Malaysia thông báo sẽ mua thêm 12,8 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech nhằm đẩy mạnh chương trình tiêm chủng của nước này.

Theo Bộ trưởng Khoa học Malaysia Khairy Jamaluddin, với việc mua bổ sung 12,8 triệu liều, tính đến nay, nước này đã mua tổng cộng 44,8 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech, đủ để tiêm cho 70% người dân.

Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất từ đầu dịch

Chú thích ảnh
Người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Thái Lan. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ngày 27/5, cơ quan y tế Thái Lan ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 theo ngày ở mức cao nhất từ đầu dịch với 47 người không qua khỏi trong 24 giờ qua. Trước đó một ngày, Thái Lan cũng ghi nhận mức cao mới ở thời điểm đó là 41 ca tử vong.

Bên cạnh đó, Thái Lan có thêm 3.323 ca nhiễm mới, trong đó 1.219 ca ở các nhà tù. Kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện đầu năm 2020 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 141.217 ca nhiễm, trong đó có 920 ca tử vong. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ đã đẩy nhanh việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế và người dân ở những khu vực có nguy cơ, những người từ 60 tuổi trở lên và những người có bệnh nền. Thái Lan đã có hơn 3 triệu người được chủng ngừa COVID-19, trong đó có khoảng 2 triệu người tiêm mũi đầu tiên và khoảng 1 triệu người tiêm mũi thứ hai.

Hệ thống y tế Campuchia vẫn phải chịu gánh nặng 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 12/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 649 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 633 ca lây nhiễm cộng đồng và 4 người tử vong trong 24 giờ qua.

Mặc dù không còn ở mức cao trên 900 ca mỗi ngày như cách đây vài tuần, số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia vẫn ở mức cao trên 600 ca/ngày. Số ca mắc mới trong ngày cao hơn số ca hồi phục đang chất thêm gánh nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của Campuchia, vốn phải hoạt động không ngơi nghỉ kể từ bùng phát “làn sóng” COVID-19 thứ 3 tại nước này sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2”.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã quyết định đưa thêm 2 làng vào “Khu vực Vàng đậm” – khu vực có mức độ lây nhiễm COVID-19 ở mức trung bình - vì số ca nhiễm mới COVID-19 tại đây đang tăng lên.  Các biện pháp hạn chế đi lại để phòng chống dịch đối với “Khu vực Vàng đậm” bắt đầu có hiệu lực tại 2 làng này từ 27/5 đến 9/6 tới.

Trước đó, ngày 25/5 chính quyền tỉnh Kandal (nằm sát Phnom Penh) đã phát hiện 249 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 106 tù nhân ở nhà tù thứ ba ở Campuchia có tù nhân mắc COVID-19. Điều này làm tăng lo ngại về lây nhiễm dịch bệnh trong các nhà tù. Người phát ngôn Tổng Cục Trại giam Campuchia Nuth Savna cho biết chính quyền tỉnh Kandal đang kiểm soát tốt tình hình và đang chăm lo cho sức khỏe của tất cả các tù nhân.

Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 27.638 ca mắc COVID-19, trong đó 20.398 ca đã hồi phục và 194 ca tử vong.

Indonesia lại dùng lô vaccine AstraZeneca bị đình chỉ tạm thời

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Surabaya, Đông Java, Indonesia, ngày 13/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia ngày 27/5 đã nối lại việc sử dụng lô vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca bị đình chỉ tạm thời để điều tra do một nam thanh niên nước này tử vong sau khi tiêm vaccine hồi đầu tháng.  

Theo Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM), qua các cuộc kiểm tra, có thể kết luận rằng không có mối liên quan giữa chất lượng của lô vacicne AstraZeneca số hiệu CTMAV547 và trường hợp tử vong nói trên.

Philippines sẽ cho trẻ em 12-15 tuổi tiêm vaccine Pfizer

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Philippines cho biết nước này sẽ cho phép sử dụng khẩn vấp vaccine Pfizer/BioNTech đối với trẻ em trong độ tuổi từ 12-15.

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech là một trong 7 loại vacicne được phê duyệt lưu hành khẩn cấp tại Philippines.

Lào ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức thấp

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên một đường phố do dịch COVID-19 tại Luang Prabang, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Lào ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, gồm 4 ca lây nhiễm cộng đồng, còn lại là các trường hợp nhập cảnh và được cách ly ngay.

Phát biểu họp báo, Đại diện Bộ Y tế Lào cho biết mặc dù số ca nhiễm trong cộng đồng trên cả nước chỉ ở mức 1 con số nhưng ở thủ đô Viêng Chăn hiện vẫn có 29 vùng đỏ tại 6 quận và vẫn chưa thể dự báo khi nào làn sóng dịch lần này sẽ kết thúc. Dù chính quyền các cấp đã có các quy định phòng dịch rõ ràng, nhưng vẫn còn hiện tượng người dân vi phạm, dẫn tới việc xuất hiện các ổ dịch mới, đặc biệt là tại các gia đình. Ngoài ra, việc phần lớn các ca bệnh lần này không có triệu chứng và vẫn đi làm bình thường đã khiến dịch bệnh lây lan tới nhiều công sở, công ty, tổ chức và nhà máy, làm phát sinh các ca bệnh mới mỗi ngày.

Đại diện Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người dân cả nước nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, và không ra khỏi nhà nếu không có việc cấp thiết.

Tính đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 1.895 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.281 ca đã bình phục và 2 ca tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Người tiêm vaccine Sputnik V dù có nhiễm virus cũng không lây cho người khác
Người tiêm vaccine Sputnik V dù có nhiễm virus cũng không lây cho người khác

Đó là khẳng định của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya của Nga. Đây là trung tâm đã phát triển vaccine COVID-19 có tên Sputnik V của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN