COP28: Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới 'tạo bước ngoặt' tại hội nghị khí hậu

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hành động và "tạo bước ngoặt" để cứu hành tinh trước tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. 

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai (Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE), Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tạo bước ngoặt tại hội nghị lần này, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cũng phải hiệu quả, có tính ràng buộc, dễ giám sát và áp dụng cho 4 lĩnh vực gồm hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giáo dục để con người giảm phụ thuộc vào các loại nhiên liệu được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu.  

Phát biểu của Giáo hoàng Francis do Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin thay mặt đọc tại COP28 do Giáo hoàng không thể tham dự theo kế hoạch trước đó vì lý do sức khỏe. 

Giáo hoàng Francis coi vấn đề bảo vệ sinh thái là một trong những trọng tâm chính trong nhiệm kỳ của mình. Tháng trước, Giáo hoàng đã công bố thêm một tài liệu về các thách thức khí hậu, kêu gọi các nền kinh tế phát triển ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trần Quyên (TTXVN)
COP28: Mỹ cam kết đóng góp 3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh
COP28: Mỹ cam kết đóng góp 3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh

Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, nước này cam kết đóng góp 3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN