Công tố viên buộc phải khám xét văn phòng tổng thống Hàn Quốc

Ngày 25/12, công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan Tổng thống Park Geun-hye nêu rõ họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khám xét văn phòng tổng thống.

Bà Choi Soon-sil (thứ ba, phải) tại phiên tòa ở Seoul ngày 19/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, theo các công tố viên, họ cần tiếp cận văn phòng tổng thống để phục vụ quá trình điều tra. Văn phòng Tổng thống Park đã từ chối cho phép công tố viên tiếp cận. Bà Park vẫn được hưởng quyền miễn trừ trong thời gian tại nhiệm, thậm chí kể cả khi bà bị đình chỉ chức vụ.

Hiện nhóm công tố viên đặc biệt đang điều tra những cáo buộc cho rằng bà Park từng câu kết với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil và các cố vấn để gây sức ép lên nhiều công ty lớn, buộc họ đóng góp cho các quỹ được sáng lập nhằm ủng hộ cho những chính sách của bà.

TTXVN/Tin Tức
Mặc đồ Noel biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức
Mặc đồ Noel biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức

Ngày 24/12, hàng chục nghìn người, trong đó nhiều người mặc trang phục "Ông già Noel", đã biểu tình trên khắp các đường phố của thủ đô Seoul, yêu cầu Tổng thống vừa bị tạm thời đình chỉ chức vụ Park Geun-Hye từ chức ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN