Công dân Na Uy bị Nga bắt giữ thừa nhận làm việc cho cơ quan tình báo

Một công dân Na Uy bị Nga bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp hồi tháng 12/2017 đã thú nhận là người đưa tin cho cơ quan tình báo quân sự của Na Uy.

Công dân Na Uy Frode Berg. Ảnh: Thebarentsobserver/TTXVN

Ông Frode Berg, một cựu lính canh gác biên giới Na Uy-Nga đã về hưu, bị bắt giữ tại thủ đô Moskva hồi tháng 12/2017. Trả lời truyền thông Na Uy, ông Brynjulf Risnes, luật sư của Frode Berg, cho biết thân chủ của ông không hiểu rõ về hoạt động tình báo mà ông đã tham gia.

Theo ông Risnes, nhóm biện hộ "khá chắc chắn" rằng một phần những hoạt động của ông Frode Berg tại Nga là thực hiện nhiệm vụ cho tình báo Na Uy. Tuy nhiên, ông Frode Berg không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng hay tính chất nguy hiểm của sự việc.

Báo Dagbladet của Na Uy đưa tin ông Berg đang mang theo 3.000 euro (3.686 USD) tiền mặt khi bị bắt. Cảnh sát nghi ngờ số tiền này sẽ được chuyển tới cho một người Nga để trả cho việc cung cấp thông tin về hạm đội tàu ngầm hạt nhân của nước này.

Quân đội Na Uy từ chối bình luận về việc trên. Trong khi Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết đang thực hiện các công tác lãnh sự.
Tội làm gián điệp tại Nga có thể chịu mức án từ 10-20 năm tù.

TTXVN/Báo Tin tức
Phạm tội gián điệp bất thành và cưỡng đoạt tài sản, nguyên cán bộ công an lĩnh 8 năm tù
Phạm tội gián điệp bất thành và cưỡng đoạt tài sản, nguyên cán bộ công an lĩnh 8 năm tù

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Dương, nguyên chiến sỹ công an của một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (sinh năm 1985, nay đã bị kỷ luật tước quân tịch) 7 năm tù về tội "Gián điệp", 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Dương phải chấp hành là 8 năm tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN