Phiên dịch viên của Thủ tướng Ukraine bị bắt, nghi là gián điệp cho Nga

Một phiên dịch viên của Thủ tướng Ukraine đã bị bắt giữ với cáo buộc làm điệp viên cho Nga.

Tờ Guardian (Anh) cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vào tối 21/12 đã bắt giữ phiên dịch viên Stanislav Yezhov tại thủ đô Kiev. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội Facebook rằng một nhân vật trong chính phủ đã làm việc cho quốc gia khác.

Phiên dịch viên của Thủ tướng Ukraine bị bắt, nghi là gián điệp cho Nga ảnh 1

Phiên dịch viên Stanislav Yezhov (vòng tròn đỏ) trong một sự kiện với sự tham gia của Thủ tướng Ukraine (trái) và người đồng cấp Anh. Ảnh: Unian

SBU thông báo rằng nhân vật bị bắt đã chuyển các thông tin về hoạt động của chính phủ Ukraine cho Nga. Cả SBU và Thủ tướng Groysman đều không nêu danh tính nghi phạm bị bắt giữ nhưng truyền đông địa phương nhất loại đưa tin đó là phiên dịch viên Yezhov kèm theo đó là hình ảnh về thời điểm ông này bị bắt.

Vụ bắt giữ ông Yezhov đã gây nhiều chú ý tại Ukraine. Phiên dịch viên Yezhov từng tham gia nhiều sự kiện cấp cao với các thông tin nhạy cảm. Ông Yezhov thường tham gia các chuyến công du tới những quốc gia phương Tây như Anh và Mỹ.

Trong tháng 7 vừa qua, ông Yezhov đã làm phiên dịch trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Groysman và người đồng cấp Anh Theresa May.

Vào tháng 6/2016, khi Thủ tướng Groysman đến Nhà Trắng và có cuộc trao đổi với Phó Tổng thống Mỹ khi đó - ông Joe Biden, chính ông Yezhov cũng là người phiên dịch trong sự kiện này.

Tờ Guardian cho biết cơ quan tình báo của Nga và Ukraine vốn hợp tác thân thiết với nhau và có mối liên kết chặt chẽ giữa lãnh đạo hai bên trong thời kỳ Liên Xô cũ nhưng cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 đã thay đổi điều này.

Hiện tại phía Nga chưa đưa ra phản hồi liên quan tới cáo buộc từ Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.