Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee tại Tòa án trung tâm quận Seoul, ngày 12/8/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin trên được công bố tại cuộc họp báo của nhóm công tố đặc biệt, đứng đầu là ông Min Joong Ki, tại thủ đô Seoul. Theo đại diện nhóm điều tra, kết quả điều tra cho thấy có những hành vi bị cho là vượt quá vai trò thông thường của phu nhân Tổng thống trong quá trình xử lý một số vấn đề công.
Tuần trước, nhóm công tố đặc biệt đã tiếp tục truy tố bà Kim với cáo buộc nhận các món quà xa xỉ từ giới doanh nghiệp và một số cá nhân khác để đổi lấy các vị trí trong bộ máy nhà nước và sự ủng hộ đối với các đề cử chính trị. Theo cáo buộc, tổng giá trị các món quà mà bà Kim đã nhận lên tới 370 triệu won (khoảng 258.000 USD), trong đó có một bức tranh, trị giá 140 triệu won, liên quan tới việc bà ủng hộ một cựu công tố viên trong nỗ lực giành đề cử của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) tại cuộc tổng tuyển cử năm ngoái.
Kể từ khi được thành lập hồi tháng 7/2025, nhóm công tố đặc biệt tập trung làm rõ 3 nội dung chính, gồm các cáo buộc liên quan tới giao dịch chứng khoán, việc tiếp nhận các dịch vụ khảo sát dư luận mà không phải trả phí và việc nhận quà tặng có giá trị từ một số cá nhân, tổ chức.
Về các giao dịch chứng khoán, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị điều tra liên quan tới các nghi vấn thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, đại lý phân phối của thương hiệu xe ô tô BMW tại Hàn Quốc, nhằm thu lợi bất hợp pháp 810 triệu won trong giai đoạn 2010-2012. Về tiếp nhận các dịch vụ khảo sát dư luận, bà Kim bị cáo buộc đã nhận các cuộc thăm dò dư luận có giá trị khoảng 270 triệu won mà không phải trả chi phí.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố và truy tố nhiều cá nhân liên quan. Riêng đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhóm công tố cho biết hiện chưa đủ căn cứ để truy tố, song nhận định cần làm rõ một số giải trình của ông Yoon, bao gồm lời khẳng định rằng ông không nắm được thông tin liên quan đến các giao dịch của bà Kim. Hồ sơ liên quan đến nội dung này đối với ông Yoon đã được chuyển cho cảnh sát để tiếp tục điều tra.
Người đứng đầu nhóm công tố đặc biệt nhấn mạnh rằng dù cuộc điều tra đã kết thúc, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp nhằm bảo đảm việc xử lý vụ việc được tiến hành đầy đủ, đúng pháp luật.
Hồi đầu tháng 12, cơ quan công tố đã đề nghị mức án 15 năm tù giam và phạt tiền 2 tỷ won đối với bà Kim, liên quan đến các cáo buộc vi phạm pháp luật.
Về phần mình, bà Kim Keon Hee cho rằng các cáo buộc là "không thỏa đáng", đồng thời thừa nhận bản thân còn những thiếu sót so với trách nhiệm được giao.
Dự kiến, tòa án tại Seoul sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bà Kim vào ngày 28/1 tới.