Công bố chân dung nghi phạm đánh bom bến cảng Sathon

Ngày 19/9, cảnh sát Thái Lan đã công bố bức phác thảo chân dung nghi phạm mặc áo xanh xuất hiện trên camera an ninh trong vụ nổ bom bến cảng Sathon ở thủ đô Bangkok ngày 18/8.


Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Rangae ngày 18/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong lệnh bắt giữ được đưa ra cuối tháng 8 vừa qua, đối tượng được miêu tả là một người đàn ông châu Á, trong độ tuổi từ 25-30. Camera an ninh ghi hình nghi phạm trong vụ đánh bom ở Sathon mặc áo xanh, mang theo một chiếc túi đến cầu Taksin ở khu vực cảng này và đá chiếc túi này xuống kênh hôm 17/8, một ngày trước khi xảy ra vụ nổ. 

Đối tượng này được cho là đã lẩn trốn ở Malaysia trước khi chạy sang nước khác. Nghi phạm cũng bị cho là có liên quan đến vụ nổ tại đền thờ Erawan hôm 17/8 khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Trước đó ngày 18/9, cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Pumpanmuang thông báo 3 đối tượng bị cảnh sát Malaysia bắt giữ hồi tuần trước được xác định không liên quan đến các vụ nổ ở Bangkok. Ba đối tượng trên gồm 1 người Pakistan và 2 người Malaysia có dính líu đến một đường dây buôn người và các cuộc biểu tình chính trị trong nước.

TTXVN/Tin Tức
Lại thêm vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan
Lại thêm vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan

Ngày 18/9, giới chức Thái Lan cho biết một vụ đánh bom bằng xe máy đã xảy ra tại miền Nam Thái Lan làm 3 người chết và 14 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN