Con trai nhà sáng lập Lotte bị cáo buộc biển thủ 40 tỉ won

Ông Shin Dong-joo, con trai cả chủ tịch tập đoàn Lotte, vừa bị triệu tập để tiếp nhận điều tra về cáo buộc liên quan tới biển thủ công quỹ.

Ông Shin Dong-joo có mặt tại Văn phòng công tố Seoul.

Hôm 1/9 vừa qua, ông Shin Dong-joo có mặt tại văn phòng công tố Seoul vì bị nghi ngờ biển thủ 40 tỉ won từ các chi nhánh chính của tập đoàn Lotte. Ông bị nghi ngờ đã nhận tiền với chức danh thành viên hội đồng quản trị từ năm 2006 đến năm 2015, trong khi chỉ đảm nhận quản lý các chi nhánh. Cáo buộc được đưa ra sau vụ Phó chủ tịch Lotte Lee In-won tự tử khi đang có lệnh điều tra tội danh biển thủ công quỹ.

Tại văn phòng công tố, ông từ chối bình luận về cáo buộc nêu trên. Tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn, ông Shin được cho là đã phần nào thừa nhận việc nhận hối lộ và khẳng định ông mới nhận ra số tiền này được gửi cho mình.

Shin Dong-joo là thành viên thứ hai trong gia tộc Lotte sau bà Shin Young-ja bị triệu tập để điều tra vì liên quan đến bê bối nhận hối lộ, vận động hành lang… Bà bị bắt và truy tố hồi tháng 7, vì cáo buộc đã nhận hối lộ khoảng 3,5 tỷ won (3,1 triệu USD) từ thương hiệu mỹ phẩm Nature Republic để đổi lấy vị trí kinh doanh tại các trung tâm mua sắm và cửa hàng miễn thuế của tập đoàn Lotte.

Từ đầu tháng 6, tập đoàn Lotte đã bị bên công tố điều tra vì những cáo buộc liên quan đến việc lập quỹ đen, tham ô và những vi phạm khác. Trước đó, Lotte dính bê bối khi nhà sáng lập tập đoàn Shin Kyuk-ho và con trai cả Shin Dong-joo bị gạt khỏi vị trí lãnh đạo bởi chính người con trai út Shin Dong-bin.

Huyền Lê (Theo Yonhap)
Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte tự sát
Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte tự sát

Thi thể Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc Lee In-won đã được tìm thấy ngày 26/8 và ông bị nghi là tự sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN