Cơn ác mộng du lịch tại chỗ hậu COVID-19 của người dân Anh

Bãi biển ngập rác, hàng nghìn người tụ tập đông đúc tại một điểm, tình trạng cắm trại vô ý thức phá hủy hệ sinh thái thiên nhiên và nhà nghỉ thì đắt đỏ. Tất cả những điều trên đã góp phần biến kỳ nghỉ tại chỗ “staycation” của nhiều người dân Anh trở thành cơn ác mộng.

Chú thích ảnh
Xe cứu hỏa chật vật khi muốn đi qua một đám đông ở Bournemouth hồi tháng 6. Ảnh: CNN

Theo hãng CNN, do lệnh hạn chế đi lại giữa các nước nên không thể thưởng thức những cảnh đẹp nước ngoài, người dân Anh đã được khuyến khích tận hưởng kỳ nghỉ hè ở trong nước khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng phần nào vào hồi tháng 7.

Trong một nghiên cứu do tổ chức The Cairn Collection thực hiện, số người tìm kiếm một kỳ nghỉ tại Scotland tăng 532%, trong khi nhu cầu tới điểm du lịch Cornwall nổi tiếng cũng tăng 325% so với năm trước.

Johnson – một công dân Anh dự kiến có kỳ nghỉ 2 tuần tại Scotland – cho biết người dân nước mình nên tới thăm “những địa điểm tuyệt vời, nguyên sơ tại Anh” thay vì ra nước ngoài.

Tuy nhiên, kết quả là đường phố tắc nghẽn, liên tiếp xảy ra tai nạn khẩn cấp tại các bãi biển chật kín người, xuất hiện ngày càng nhiều những phi vụ lừa đảo du lịch và giá cả các nhà nghỉ, khách sạn thì tăng đến chóng mặt.

Chú thích ảnh
Khoảng nửa triệu người đổ về bãi biển Dordet vào cuối tháng 6. Ảnh: CNN

Khi nhiệt độ trung bình trong hai ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 6 tại Anh đạt 30 độ C, có khoảng nửa triệu người hướng về Dordet – một khu vực ven biển miền Nam nước Anh khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Hội đồng thành phố ghi nhận 588 vé phạt đỗ xe sai quy định kỷ lục, trong khi 33 tấn rác thải được thu gom dọc bờ biển Dorset. 

Ở một nơi xa hơn về phía Đông, thành phố biển Brighton cũng chịu tình cảnh tương tự. Người dân địa phương ngán ngẩm khi phải xử lý hàng đống rác thải do khách du lịch để lại.

“Brighton luôn gặp vấn đề với khách du lịch xả rác ra biển. Nhưng cuối tháng 6, khi biển người đổ về bãi biển của chúng tôi sau khi lệnh phong tỏa hết hiệu lực, lượng rác thải tăng theo cấp số nhân”, Coral Evans – người sáng lập tổ chức Leave No Trace Brighton phối hợp với người dân địa phương chuyên tổ chức các hoạt động dọn sạch bờ biển – cho hay.

Ngày 27/6, những người thu dọn rác tại bãi biển này tổng hợp 11 tấn rác thải chỉ chưa đầy gần 1 km đường bờ biển.

Vì cách London không xa, 12 triệu người tại thủ đô có thể dễ dàng tới Brighton chỉ với 1 tiếng đồng hồ ngồi xe. Các ngày cuối tuần tháng 7 và tháng 8, hội đồng thành phố Brighton đã phải ra thông báo những khách du lịch chưa có mặt tại thành phố sẽ không được vào. Các chuyến tàu chật cứng khách khiến việc duy trì giãn cách xã hội là không thể.

Chính quyền thành phố buộc phải ban hành quy định phạt gần 200 USD cho bất kỳ ai xả rác ra biển, nhưng theo cô Evans, việc đó rất khó kiểm soát. “Hàng nghìn người đến bãi biển mỗi ngày mà chỉ có một vài cảnh sát làm nhiệm vụ, chuyện đó là không thể”.

Người dân tại các địa phương còn lo ngại khi chứng kiến hàng nghìn du khách đổ về chỉ trong nháy mắt.

“Chúng tôi là khu vực nhiễm COVID-19 thấp thứ 3 trên cả nước. Tình trạng nhiều người đổ về đây khiến dân địa phương lo lắng hơn’, ông Malcolm Bell làm việc tại Visit Cornwall cho hay. Theo ông Bell, trong một ngày Cornwall vẫn tiếp đón 150.000 du khách – một con số tương đối đáng kể khi dân số tại đây chỉ là 530.000 người.

Trong thời điểm nhu cầu đi nghỉ tăng cao, nhiều kẻ cũng lợi dụng sơ hở để thực hiện các phi vụ lừa đảo. Bộ Tài chính Anh hồi tháng 6 cảnh báo xuất hiện danh sách các tài khoản giả mạo cho thuê xe du lịch lừa những hành khách ngây thơ. Những kẻ lừa đảo còn lập ra tài khoản Paypal giả để rút tiền thẻ của khách hàng.

Chú thích ảnh
Bãi biển ngập rác thải không mấy du khách thu dọn. Ảnh: CNN

Không chỉ vậy, tình trạng thiếu nơi ở và giá thuê bị đội lên cũng là điều nhức nhối khiến khách du lịch bức xúc.

Cố vấn kinh doanh Lizzie Benton cho hay cô cùng gia đình dự tính đi nghỉ tại Norfolk – một khu vực vùng quê miền Đông nước Anh vốn dĩ thường không mấy đông đúc.

“Khi tôi tìm nơi ở trên Airbnb, nhiều chỗ đã được đặt trước đến hết tháng 10. Khi chúng tôi tìm khách sạn, một lần nữa họ lại kín khách đặt hoặc tăng giá. Một khách sạn mà năm ngoái chúng tôi ở đã tăng 50 bảng một người”, cô Lizzie chia sẻ.

Thậm chí, tình trạng tăng giá thuê khách sạn không chỉ giới hạn trong năm nay mà còn lan sang năm tới.

Anh Jason Parker – một công dân Anh cho biết: “Tôi cùng gia đình định đi du lịch tháng 8 này nhưng vì tình hình đăng trên các báo, chúng tôi quyết định hoãn lại kỳ nghỉ. Tuy nhiên, khi đặt lại lịch cho năm sau, giá thuê đã tăng từ 480 bảng lên tới 950 bảng”.

Không có khách sạn để ở, nhiều người lựa chọn hình thức cắm trại ngoài trời để nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ.

Giá cả vừa phải và có vẻ an toàn trước đại dịch, nhu cầu thuê lều tăng 126% theo thống kê của Price Spy. Song tình trạng này cũng gây nguy hiểm cho hệ sinh thái thiên nhiên.

Chú thích ảnh
Khẩu trang y tế đã dùng vứt bừa ra nơi công cộng. Ảnh: CNN

Tại vườn quốc gia Lake District ở phái Tây Bắc nước Anh, giới chức cho biết cuối tháng 6, chỉ trong một đêm họ phải tiếp tới 200 khách, trong đó có 20 người còn tổ chức tiệc trên đỉnh núi Catbells.

Một nhân viên bảo vệ vườn quốc gia tiết lộ họ phải yêu cầu một số nhóm cắm trại tại một hồ chứa nước đang cạn di dời vì dự báo bão trong đêm. Trên bãi biển, khách cắm trại bỏ quên bật lửa. Thậm chí một số người còn chặt hàng rào gỗ để nhóm củi.

“Cắm trại là hợp pháp nhưng tại một số khu vực vùng núi như vườn quốc gia hay bờ biển, bờ sông, mọi người cần có ý thức. Điều đó có nghĩa là đến muộn, về sớm và mang theo tất cả những gì mình mang đến, bao gồm cả rác thải”, Phoebe Smith, tác giả cuốn "Extreme Sleeps: Adventures of a Wild Camper”, cho hay.

Anh Stuart Burgess làm việc cơ quan quản lý rừng Forestry England liệt kê những vấn đề mà tổ chức anh gặp phải khi đối phó với những người cắm trại bất hợp pháp tại rừng Kielder: “"Đã xảy ra thiệt hại đối với rừng và cây cối, bao gồm việc đào bới để đốt lửa trại và dựng nhà vệ sinh hay như làm bùng phát những đám cháy không kiểm soát được từ lửa trại hoặc tiệc nướng. Ô nhiễm và sự ảnh hưởng tới động vật hoang dã có thể đến từ hành động xả rác, bao gồm cả chất thải con người. Việc sử dụng rượu và ma túy một cách vô trách nhiệm cũng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Lo ngại rủi ro vì COVID-19, Đức mở rộng cảnh báo du lịch tới Tây Ban Nha
Lo ngại rủi ro vì COVID-19, Đức mở rộng cảnh báo du lịch tới Tây Ban Nha

Phóng viên TTXVN tại Liên bang Đức cho biết chính phủ nước này tiếp tục mở rộng cảnh báo du lịch với toàn bộ phần đất liền của Tây Ban Nha sau khi nhiều vùng tại đây bị coi là khu vực rủi ro với COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN