Colombia thất thu 400 triệu USD mỗi năm do rượu lậu

Theo một nghiên cứu công bố ngày 15/5 của tổ chức Euromonitor International, Colombia là nước thất thu về thuế do nạn buôn rượu lậu và rượu rởm nhiều nhất tại Mỹ Latinh với thiệt hại mỗi năm ở mức 400 triệu USD.

Nghiên cứu của Euromonitor tại 6 nước Mỹ Latinh có mức độ tiêu thu đồ uống có cồn lớn nhất cho thấy trung bình cứ 4 chai rượu bầy bán tại Colombia, có 1 chai là bất hợp pháp. 

Các sản phẩm rượu lậu thường có giá thấp hơn khoảng 20% so với rượu hợp pháp. Thị trường rượu lậu Colombia – nước có thuế đồ uống có cồn thuộc hàng cao nhất khu vực – có doanh số khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.

Đáng chú ý, Euromonitor cho biết khoảng một nửa trong số hàng trái phép này là rượu rởm, và thậm chí có tới 11% là không phù hợp với cơ thể con người và có thể gây tử vong nếu tiêu thụ quá độ.

Lê Hà (P/v TTXVN tại La Habana)
Ấn Độ: 74 người tử vong do uống rượu lậu
Ấn Độ: 74 người tử vong do uống rượu lậu

Số người tử vong trong vụ ngộ độc tập thể sau khi uống rượu lậu mới đây ở thành phố Mumbai đã tăng lên 74 người; 21 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN