Colombia chuẩn bị cho kịch bản 40.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 5/1, Tổng thống Colombia Iván Duque cảnh báo nước này cần chuẩn bị cho kịch bản ghi nhận 40.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Colombia Iván Duque phát biểu tại Bogota ngày 25/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, ông Duque bày tỏ lo ngại số ca COVID-19 sẽ tăng theo cấp số nhân, đồng thời nhận định rằng đây là chiều hướng dịch bệnh trên toàn thế giới.

Theo số liệu của Bộ Y tế Colombia, nước này ngày 5/1 ghi nhận 16.259 ca mắc mới. Quốc gia Nam Mỹ này hiện có 73.378 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

Cùng ngày, Bolivia lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới vượt 10.000 ca/ngày, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng thứ 4 của đại dịch. Cụ thể, ngày 5/1 Bolivia ghi nhận  10.263 ca mắc mới và 38 ca tử vong, nâng tổng số lên 641.817 ca mắc và 19.848 ca tử vong.

Cũng đang trải qua làn sóng thứ 4 của đại dịch, Chính phủ Panama ngày 5/1 đã quyết định công chức nhà nước phải tiêm phòng COVID-19. Bộ trưởng Y tế Panama Luis Francisco Sucre cho biết những người chưa tiêm vaccine sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào thứ Hai hằng tuần với cấp trên trực tiếp hoặc phụ trách nhân sự.

Trong khi đó, thủ đô Lima của Peru cùng 23 địa phương khác ở nước này đã nâng mức  phòng dịch từ trung bình lên nguy cơ cao sau khi chính thức xác nhận Peru đang đối mặt với làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19.

Peru là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi đại dịch. Trong những ngày đầu tiên của năm 2022, số ca mắc COVID-19 tại Peru đã tăng thêm 25%, từ 11.000 lên 14.000 ca một tuần, đưa tổng số ca mắc lên hơn 2,3 triệu với khoảng 230.000 trường hợp tử vong. Biến thể Omicron đang chiếm phần lớn các ca dương tính với COVID-19 tại nước này.

Mexico đã ghi nhận 15.184 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, gấp hơn 5 lần so với 2 ngày trước đó và là mức cao nhất trong 4 tháng trở lại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông tin trên được công bố vài giờ sau khi Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador có ý kiến bảo vệ cách thức của chính phủ quản lý cuộc khủng hoảng y tế trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obrador nhấn mạnh chưa thể khẳng định Mexico có trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 4 hay không, vì số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 không tăng.

Theo trang worldometers.info, kể từ đầu dịch đến nay Mexico đã ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc COVID-19 và gần 300.000 ca tử vong. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và cơ quan chính phủ, trong đó có Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia, ước tính số ca tử vong thực tế có thể dao động trong khoảng 520.000-713.000 người. Theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Mexico là quốc gia có tỷ lệ ca tử vong/100 ca nhiễm cao nhất thế giới (7,5%).

Mai Phương - Hồng Hạnh (TTXVN)
Colombia ghi nhận ba ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron
Colombia ghi nhận ba ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Ngày 20/12, Bộ trưởng Y tế Colombia Fernando Ruiz thông báo nước này đã phát hiện ba trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN