Người đứng đầu ngành cảnh sát Colombia, ông Carlos Triana, cho biết chính quyền sẽ cho phép sử dụng lại thuốc diệt cỏ này ở những khu vực có diện tích nhỏ hơn 1,5 ha và không được phép dùng máy bay phun.
Glyphosate là thuốc diệt cỏ phổ biến trên thế giới nhưng bị cấm ở Colombia từ năm 2015, do lo ngại về tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người và môi trường.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ thúc ép Colombia tăng cường tiêu hủy các đồn điền trồng coca để ngăn chặn các hoạt động sản xuất cocaine trái phép. Chính quyền cánh tả của Tổng thống Gustavo Petro phản đối việc xóa bỏ cây coca và phun thuốc diệt cỏ, vì cho rằng điều này gây tổn hại cho nông dân nhiều hơn so với các băng đảng ma túy.
Hiện chưa rõ với bước đi này, Colombia có bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì không ngăn chặn được hoạt động sản xuất ma túy hay không. Chưa kể, Colombia có thể cũng sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ một bộ phận cộng đồng quốc tế do lo ngại thuốc diệt cỏ glyphosate sẽ gây bệnh tật cho con người và phá hủy các vụ mùa hợp pháp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chất glyphosate có thể gây ung thư cho con người.