Cổ đông kiện ông chủ của Facebook

Nhà sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã bị các cổ đông của mình đệ đơn kiện ra tòa án Mỹ xung quanh vụ “siêu” IPO.  Trong đơn kiện, các cổ đông cáo buộc Zuckerberg, các lãnh đạo Facebook và một số ngân hàng bảo lãnh phát hành, trong đó có Morgan Stanley, đã che giấu những dự báo tăng trưởng yếu đi của công ty trước đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

CEO của Facebook, Mark Zuckerberg đã dính rắc rối pháp lý sau vụ IPO đình đám. Ảnh Internet.

Các bị đơn bị cáo buộc, trong quá trình marketing cho vụ IPO đã che giấu các nhà đầu tư về những dự báo cho rằng lợi nhuận của Facebook sẽ giảm mạnh. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Morgan Stanley, ngân hàng bảo lãnh chính cho đợt IPO của Facebook, đang bị nhà chức trách Mỹ điều tra về cáo buộc gian lận chứng khoán. Ngân hàng này bị tố cáo đã không cảnh báo các nhà đầu tư nhỏ về một đánh giá tiêu cực đối với lợi nhuận trong tương lai của Facebook. 

 

Ngoài ra, Morgan Stanley cũng bị điều tra về cáo buộc cho rằng, một số nhà đầu tư lớn đã được “mật báo” một phân tích của ngân hàng về con số doanh thu giảm sút của Facebook. Một nhà phân tích của Morgan Stanley là Scott Devitt đã dự báo, doanh thu của Facebook trong năm 2012 sẽ giảm còn 4,85 tỉ USD so với dự báo trước đó là 5 tỉ USD, đồng thời cho rằng, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn. Theo nhà phân tích này, tăng trưởng doanh thu của Facebook có thể bị ảnh hưởng bởi việc người dùng đang tăng sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng xã hội này.

 

Sau ngày đầu tiên lên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu Facebook đã liên tục lao dốc những phiên giao dịch gần đây. Cổ phiếu của Facebook (mã FB) đã giảm hơn 3 USD lúc chốt phiên 22/5, còn 31 USD, mất gần 20% so với giá IPO là 38 USD. 

 

Ngoài Facebook và Morgan Stanley, sự chú ý cũng dồn vào sàn giao dịch Nasdaq. Hôm 22/5, Nasdaq đã bị những người bị mất tiền do sự cố kỹ thuật trong phiên giao dịch đầu tiên của Facebook (ngày 18/5) nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Manhattan. Trong cuộc họp đại hội cổ đông thường niên được tổ chức cùng ngày, CEO của Nasdaq là Bob Greifeld đã giải thích về sự cố rằng, đây là vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, đồng thời diễn ra vào ngày cuối tuần trong khi Nasdaq phải xử lý tới hơn 570 triệu cổ phiếu cùng một lúc.

  

T.H

Vụ IPO của Facebook bị điều tra
Vụ IPO của Facebook bị điều tra

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu Morgan Stanley, ngân hàng bảo lãnh đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook tuần trước, có thông báo với một số khách hàng một báo cáo tiêu cực về mạng xã hội này trước đợt IPO hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN